Sao 360°

Nhan Phúc Vinh: "Tết năm sau mong có bạn gái để ra mắt mẹ"

Nhan Phúc Vinh cho biết hiện tại anh chưa có bạn gái và bố mẹ cũng không thúc ép con trai lấy vợ. Nhưng anh hy vọng Tết năm sau sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình.

 

Nhan Phúc Vinh cho biết hiện tại anh chưa có bạn gái và bố mẹ cũng không thúc ép con trai lấy vợ. Nhưng anh hy vọng Tết năm sau sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình.

Nam diễn viên sinh năm 1986 dành cho Zing.vn cuộc trò chuyện đầu năm với nhiều dự tính ấp ủ trong sự nghiệp.

Nhan Phuc Vinh: 'Tet nam sau mong co ban gai de ra mat me' hinh anh 1
Nhan Phúc Vinh từng bị khán giả quay lưng khi tham gia Cuộc đua kỳ thú vì cá tính mạnh của mình. Ảnh: Chiêu An.

Tôi muốn thách thức bản thân ở lĩnh vực điện ảnh

- Anh đón Tết 2017 như thế nào?

- Năm nào tôi cũng về quê ăn Tết với gia đình, thường tôi sẽ về từ 27 âm lịch. Một năm bôn ba xa nhà đủ rồi, tôi muốn có thời gian cho bố mẹ.

- Nhiều người bất ngờ khi Nhan Phúc Vinh diễn hài trong phim “Cô Thắm về làng 2”. Dường như anh khá tự tin khi thử sức ở lĩnh vực này?

- Nếu mọi người hay theo dõi thì sẽ thấy 2 năm trở lại đây tôi mới mạnh dạn đóng vai hài. Hai năm trước đây, tôi đều từ chối những vai diễn chọc cười khán giả vì biết khả năng của mình. Nhưng sau thời gian trải nghiệm với đủ các dạng vai khác nhau, tôi đã đủ tự tin đóng phim hài.

Sau khi xem Cô Thắm về làng 2, mọi người bảo tôi diễn ra chất nhà quê, thật thà nhưng có sự lém lỉnh và dễ thương.

- Anh nhận định như thế nào về năm 2016 của mình?

- Trong năm 2016, tôi lọt vào top 3 đề cử Nam diễn viên được yêu thích của HTV nhưng vẫn chưa được một lần cầm cúp chiến thắng. Ngoài ra, sau 3 năm tôi đã quay lại màn ảnh rộng trong bộ phim Đảo ngụ cư của chị Hồng Ánh. Năm qua, tôi cũng có phim truyền hình Đặc vụ ở Macao trong vai cảnh sát chìm, khá lạ so với những vai diễn trước đó.

Năm 2013 khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, tôi bị “tai nạn” về hình ảnh làm khán giả hiểu sai về mình. Năm 2016, tôi quay lại với mùa All star và đây cũng là cơ hội để những ai chưa hiểu đúng sẽ có dịp tiếp xúc và biết về tôi nhiều hơn.

Mọi thứ với tôi khá suôn sẻ trong năm qua, thời gian tới tôi sẽ tập trung cho điện ảnh với những thử thách mới.

Nhan Phuc Vinh: 'Tet nam sau mong co ban gai de ra mat me' hinh anh 2
Diễn viên điển trai hy vọng sẽ lấy lại hình ảnh sau sự cố năm 2013. Ảnh: Chiêu An.

- Mục tiêu của anh trong năm 2017?

- Tôi mong muốn có nhiều cơ hội với điện ảnh, thử sức những vai trò mới như nhà sản xuất phim hay đạo diễn. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng hoàn thành kế hoạch còn dang dở của mình, đó là dự án phim ngắn mà tôi đã ấp ủ bao lâu nay.

- Trong khi nhiều đồng nghiệp của Nhan Phúc Vinh đã có cơ hội ở lĩnh vực điện ảnh thì anh lại yên phận ở truyền hình. Tại sao anh không chủ động hơn?

- Đó là sự lựa chọn của mỗi người, có thể ai đó suy nghĩ rằng điện ảnh mới là đẳng cấp nhưng tôi thì nghĩ khác. Phim truyền hình mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định và còn là môi trường để tôi va chạm, trau dồi diễn xuất mỗi ngày.

Đó cũng là lý do ngày trước tôi không dám nhận những vai hài, còn bây giờ đã tự tin hơn. Phim điện ảnh dĩ nhiên được đầu tư kỹ lưỡng nhưng đã làm nghệ thuật thì tôi luôn cháy hết mình.

Tôi cũng thừa nhận những năm qua mình dành thời gian cho truyền hình rất nhiều, điều đó cũng khiến tôi bận bịu, không có thời gian thu xếp. Nhưng tôi vẫn chưa có kịch bản điện ảnh phù hợp. Vì thế, năm nay tôi quyết tâm dành thời gian cho phim điện ảnh, đó là tâm huyết của tôi trong năm 2017.

Một năm tôi đóng 3-4 phim, khá thoải mái, không đến mức bù đầu bù cổ. Tôi muốn có thời gian đầu tư cho vai diễn, mà bản thân cũng không phải ngôi sao nên không cần chạy show 6-7 phim.

Tính cách tôi không phù hợp với showbiz

- Nhan Phúc Vinh sở hữu ngoại hình điển trai, đóng phim cũng khá ổn nhưng mãi tên tuổi của anh vẫn chưa vươn đến hàng sao. Anh nghĩ vì sao?

- Có một số người ít có mặt trong các dự án phim nhưng lại xuất hiện thường xuyên trên mặt báo. Cũng có người đóng phim nhiều nhưng lại “lười” lên báo. Tôi thuộc trường hợp thứ 2. Hơn nữa, sự cố ở Cuộc đua kỳ thú năm 2013 cũng khiến tôi đóng cửa với báo chí.

Tôi chỉ biết đến công việc, xong phim lại về nhà và tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Hiện tại, tôi nghĩ mình đủ chín chắn, tự tin đứng lên để chứng tỏ với mọi người đây mới chính là hình ảnh của Nhan Phúc Vinh.

Năm 2013, mọi người chưa hiểu được câu chuyện của tôi nên chỉ trích khá nhiều. Nhưng sau 2 năm, tôi chắc rằng người ta cũng hình dung và hiểu được phần nào nên khi tôi quay lại nhận được khá nhiều những phản hồi tích cực.

Nhan Phuc Vinh: 'Tet nam sau mong co ban gai de ra mat me' hinh anh 3
Nhan Phúc Vinh khẳng định Tường Vi là cô bạn thân nhất của anh trong showbiz. Ảnh: Chiêu An.

- Nhưng có vẻ như Nhan Phúc Vinh vẫn còn xa cách với mọi người. Nhiều người bảo tính cách của anh không phù hợp với showbiz. Anh nói sao về điều này?

- Tôi hạn chế rất nhiều cơ hội trong nghề nhưng tính tôi không thích sự ồn ào. Tôi làm nghệ thuật không phải để vươn lên ngôi sao hạng A, đơn giản tôi cần phải nỗ lực hết mình trong công việc. Mọi lựa chọn đều do mình, tôi muốn đi chậm mà chắc. Năm nay tôi 30 tuổi và tôi nghĩ vẫn còn thời gian để bước lên một tầm cao mới.

Tôi có rất nhiều khuyết điểm, cũng không thường tiếp xúc với những người xung quanh. Mỗi khi xong việc, tôi cũng không thích tụ tập bạn bè ăn nhậu hay la cà.

Tôi thường về nhà, sống trong không gian của chính mình và niềm vui thú của tôi cũng không cần đông người. Lựa chọn đó đã làm nên tính cách và tôi sẽ trân trọng nếu có ai đó hiểu mình. Còn nếu họ không hiểu, tôi cũng không cố giải thích làm gì.

- Sau phim “Cô Thắm về làng”, nhiều người ghép đôi anh với Tường Vi. Cả 2 cũng khá tương xứng về ngoại hình, anh có từng rung động với cô ấy?

- Tôi và Tường Vi đóng chung phim Đam mê nghiệt ngã cách đây 3 năm và giờ tái ngộ trong Cô Thắm về làng. Chúng tôi cũng tham gia một vài game show nên người hâm mộ thường ghép đôi. Tôi và cô ấy hợp tính nên thường hẹn nhau đi ăn cùng với vài người bạn nữa, trong đó có Hoàng Anh. Tường Vi là người bạn thân nhất của tôi trong showbiz.

Đàn ông ai cũng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng giai đoạn trưởng thành có thể suy nghĩ khác đi. Hiện tại, tôi nghĩ kết hôn phải có duyên. Chỉ cần quen biết vài tháng nhưng đủ duyên có thể sẽ đi đến đám cưới.

Theo Kim Chi (Zing.vn)