Sao 360°

Kể chuyện đội kịch nói của những nhà báo tương lai

Kịch luôn là phần được mong đợi nhất trong các chương trình lớn nhỏ của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đội Kịch của trường Báo đã hoạt động như thế nào để những vở kịch luôn trở thành “đặc sản”?

Kể chuyện đội kịch nói của những nhà báo tương lai
Đội kịch nói sinh viên - Một "đặc sản" của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sôi nổi trong trường

Ít người biết rằng ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Một cơ sở đào tạo báo chí uy tín - lại có một đội kịch. Bạn Bùi Trung Nghĩa, lớp Văn hóa Phát triển K35 - Đội trưởng đội kịch chia sẻ: “Mục đích hoạt động của đội kịch là tập hợp những người cùng đam mê diễn xuất, các bạn yêu diễn xuất từ bé hoặc muốn thể hiện tài năng, sự hài hước của mình. Đội muốn tạo ra một sự gắn kết giữa các thành viên, cùng đứng trên một sân khấu và thể hiện tài năng của từng cá nhân.

Đội kịch thường xuyên diễn ở những chương trình lớn. Một tuần chúng mình có một đến hai buổi để gặp nhau trò chuyện, tập kịch, chia sẻ kinh nghiệm... Các anh chị đi trước sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các em. Khi lên một vở kịch, chúng mình sẽ cố gắng để cá tính, cái duyên của từng cá nhân được thể hiện. Trước mắt thì đội mình đang tập luyện gấp rút để chuẩn bị cho chương trình “Welcome to AJC” – chào mừng tân sinh viên K38. Kèm theo đó là chương trình của khoa Phát thanh – Truyền hình – “Sóng trẻ Festival”.

Kể chuyện đội kịch nói của những nhà báo tương lai - 1
Hóa thân thành...ca sĩ Sơn Tùng MTP.

Đội kịch đang tập hợp lại để đưa ra những kịch bản tốt nhất và cùng nhau tập luyện nghiêm túc để vở kịch sẽ trở nên hoàn hảo. Đội mình có trang riêng là “Kịch Báo chí” sẽ đưa thông tin về tuyển thành viên, thông tin về những chương trình đội kịch sẽ diễn hoặc hình ảnh những buổi vui chơi với nhau để thu hút được các tân sinh viên cũng như giúp đội kịch thêm gắn kết hơn.”

“Đội kịch là đội đem đến cho mình những điều tốt nhất trong trường. Hiện tại mình học năm cuối và đang làm biên kịch của một công ty truyền thông, nó không liên quan lắm đến chuyên ngành mình đang học nhưng đó có thể là cơ hội tốt cho mình. Những năm đầu, mình tham gia quay quảng cáo, thậm chí là những phim ngắn ở bên ngoài, tuy là những vai phụ nhưng mình được trau dồi kinh nghiệm từ những anh chị đi trước, và mình bắt đầu dấn thân sang biên kịch”- đội trưởng đội Kịch tâm sự.

Bạn Lê Thị Hồng Minh, – sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình kể chuyện: “Từ lâu, kịch đã được coi như một đặc sản của trường mình. Mình rất háo hức để xem những vở kịch của các anh chị, các bạn trong đội Kịch của trường mỗi khi trường có sự kiện. Mỗi vở kịch đều có vui, buồn và truyền tải những thông điệp rất ý nghĩa.”

Kể chuyện đội kịch nói của những nhà báo tương lai - 2
 Tiểu phẩm trong chương trình "Phút cuối".

Một thành viên khác từng tham gia đội kịch là bạn Nguyễn Đức Anh cho biết: “Kịch chính là bữa ăn tinh thần của sinh viên trường báo. Kịch là linh hồn của mỗi chương trình, những chương trình lớn của trường như “Welcome to AJC”, “Sóng trẻ Festival” và nhiều chương trình khác luôn luôn có những vở kịch rất đặc sắc kéo dài từ đầu chương trình đến cuối chương trình. Đa số mọi người chú ý tới chương trình đó nhờ kịch. Mỗi một vở kịch luôn luôn có phần bi, phần hài, phần chính kịch và tất cả các bạn trong đội kịch luôn luôn đảm nhiệm vai diễn của mình rất trơn tru, mượt mà. Anh đội trưởng cũng như các anh chị đội phó luôn luôn phân những vai rất vừa phải và đúng sở trường của từng người để các bạn có thể phát huy trên sân khấu. Khán giả có thể nhớ đến các bạn ấy nhờ những vai diễn đó. Kịch không chỉ là linh hồn mà còn là sân chơi cho tất cả mọi người muốn tham gia kịch ở môi trường đại học”.

Tiền đề tốt cho kinh nghiệm ngoài trường học

Tham gia vào ngôi nhà chung này, các thành viên đều trưởng thành hơn, vượt qua chính mình để thể hiện bản thân, sống với đam mê: “Mình được đi diễn nhiều hơn, được làm diễn viên, biên kịch cho chương trình “Kỹ năng sống” của VTV3. Rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật của các trường đại học đã mời đến đội kịch. Khi tham gia đội kịch, mình đã trở nên rất tự tin, mình cảm thấy được thể hiện bản thân nhiều hơn, ăn nói linh hoạt hơn. Từ đó, mình tích lũy được rất nhiều kỹ năng mềm, có nhiều mối quan hệ hơn”- bạn Đức Anh chia sẻ.

Tuy là một đội nhóm tự phát nhưng các thành viên đội Kịch đã giúp đỡ lẫn nhau để mở rộng hoạt động.

Kể chuyện đội kịch nói của những nhà báo tương lai - 3
Tiết mục biểu diễn đạt giải nhất của đội Kịch khi tham gia chương trình "Chung tay xoá bỏ định kiến giới"

Bạn Bạch Thiên Ngọc – đội phó đội Kịch – sinh viên khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Ngoài những chương trình lớn nhỏ trong trường, đội kịch còn tham gia rất nhiều hoạt động ở bên ngoài và đạt giải thưởng: giải nhất tiết mục Kịch trong khuôn khổ chương trình “Xóa bỏ định kiến giới” do UNICEF tổ chức, ngày hội từ thiện ở các bệnh viện và một số hoạt động khác.

Đội kịch là một đội tự phát trong trường, hầu hết mọi kinh phí từ trang phục biểu diễn cho đến trang điểm... đều do các thành viên tự hỗ trợ lẫn nhau. Để tổ chức một liveshow kịch thì bọn mình cần đến sự giúp đỡ của Đoàn trường, ban chủ nhiệm đội kịch; đội kịch cũng có những thành viên làm mảng đối ngoại đã liên hệ với những tổ chức bên ngoài để tài trợ về trang phục cũng như kinh phí cho đội kịch".

Đội Kịch Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã, đang và sẽ là một món ăn tinh thần đặc biệt cho các bạn sinh viên trong trường nói riêng và những khán giả yêu kịch nói chung.

Theo Lường Thị Xuyến (Congluan.vn)