Sao 360°

Hơn 20 cuộc tình dang dở của Paris Hilton

Tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng với tình trường lừng lẫy và thác loạn.

Tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng với tình trường lừng lẫy và thác loạn.

Người tình đầu tiên mà Paris Hilton công khai là tay chơi poker hào hoa Rick Salomon vào năm 2000. Khi ấy, Paris 19 tuổi, có rất nhiều anh chàng vây quanh bởi cô là tiểu thư danh giá của gia đình Hilton giàu có. Mặc dù chỉ hẹn hò một năm nhưng mối tình này lại gây tai tiếng suốt cuộc đời Paris. Năm 2003, Rick phát hành video sex quay cảnh giường chiếu của anh ta và Paris Hilton thời còn mặn nồng. Phim sex mang tên "1 Night in Paris" đã mang về cho Rick hàng triệu USD trong khi đó, Paris đau khổ thú nhận "việc lộ clip sex là điều nhục nhã nhất xảy ra trong đời tôi".
 

Năm 2001, Paris hẹn hò người mẫu Jason Shaw. Một năm sau, Jason cầu hôn tiểu thư nóng bỏng. Mặc dù cha mẹ của Paris rất ưng chàng trai này nhưng đến năm 2003, cặp đôi chia tay.

 
Ngay sau khi hủy hôn với Jason Shaw, người đẹp cặp kè với chàng ca sĩ Deryck Whibley (sau này là chồng của Avril Lavigne từ năm 2006 đến 2010). Họ không ngần ngại hôn nhau trên đường phố Los Angeles, tuy nhiên cuộc tình vừa nhen nhóm đã sớm lụi tàn.
 
Cũng năm 2003, Paris có cuộc tình thác loạn với Joe Francis - nhà sản xuất chuỗi video nóng bỏng "Girls Gone Wild" quay hình các cô gái trẻ khoe thân. Sau khi chia tay, Joe phát tán những cảnh yêu đương cuồng nhiệt giữa hai người và Joe Francis cũng tiết lộ rằng, "Paris tuyệt vời hơn bất kỳ ai ở trên giường".
 

Từ cuối năm 2003 đến tháng 7/2004, Paris hẹn hò chàng ca sĩ Nick Carter. Mặc dù họ đã có gần 2 năm quấn quýt nhưng sau này, chàng ca sĩ Backstreet Boy cay đắng thú nhận rằng, chính mối tình với cô nàng tiệc tùng nổi tiếng đã đẩy anh vào con đường nghiện ngập. Trong cuốn tự truyện năm 2013, Nick viết: "Paris là người tồi tệ nhất thế giới mà tôi từng vướng vào... Cô nàng đã đẩy tôi dấn sâu vào tiệc tùng, rượu và ma túy".

 

Ngay khi Nick Carter "cao chạy xa bay", Paris tìm được niềm vui mới với nam diễn viên Simon Rex. Mối tình chỉ kéo dài vài ngày rồi tan vỡ, tuy nhiên năm 2008, cặp đôi tái hợp một thời gian ngắn và hôn nhau tại liên hoan phim Sundance.

 
Paris từng bị lộ loạt ảnh ôm ấp, du hí cùng tài tử Val Kilmer vào năm 2004.
 
 
Hè năm 2005, Paris đính hôn với thiếu gia giàu có người Hy Lạp. Nhưng một lần nữa, cô lại hủy hôn vì lý do còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lấy chồng.
 
 
Người đẹp lại tiếp tục lao vào những cuộc tình chớp nhoáng với những mỹ nam khác. Cuối năm 2005 đến tháng 5/2006, cô cặp với người mẫu Stavros Niarchos.
 
 
Vào tháng 7, "gái hư Hollywood" vui vẻ bên triệu phú dầu mỏ Brandon Davis
 
Tháng 3/2007, người đẹp hẹn hò nam diễn viên "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" Josh Henderson.
 

Một tháng sau, cô nàng tiệc tùng được trông thấy quấn quýt bên nam diễn viên "Yêu nữ thích hàng hiệu" Adrien Grenier. Tuy nhiên Paris giải thích rằng, cô và Adrien chỉ gặp gỡ để quay phim tài liệu cùng nhau.

 

Vào dịp năm mới 2008, Paris được trông thấy "khóa môi" ngôi sao truyền hình thực tế Brody Jenner. Nhưng có vẻ như đó chỉ là phút bốc đồng trong lúc cô đơn của mỹ nữ nhà Hilton.

 

Ngay sau đó, Paris cảm nắng rocker Benji Madden (hiện là chồng của cô đào Cameron Diaz). Người đẹp từng thổ lộ, Benji là người đàn ông mà cô rất muốn kết hôn nhưng rồi chàng ca sĩ đã bỏ rơi cô vào tháng 11/2008.

 
Paris dường như không có ngày nào đau khổ vì thất tình bởi vài ngày sau khi chia tay Benji Madden, cô lại được trông thấy ôm hôn nam ca sĩ kiêm diễn viên Jared Leto tại liên hoan phim Sundance.
 

Đầu năm 2009 đến tháng 4/2010, Paris trải qua mối tình nồng nàn với ngôi sao truyền hình thực tế Doug Reinhardt. Nhưng nữ diễn viên đã "đá" Doug khi phát hiện anh này chỉ lợi dụng cô để lăng xê tên tuổi.

 

Hè năm 2009, Paris và chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo quấn quýt bên nhau trong nhiều bữa tiệc tại Los Angeles.

 
Sau một năm độc thân, Paris tìm được tình yêu mới với ông chủ hộp đêm Cy Waits. Mặc dù người đẹp hết lời ca ngợi bạn trai, mối tình này cũng tan vỡ vào hè 2011.
 
Cô bị paparazzi bắt gặp đi chơi với đạo diễn Todd Phillips vài lần vào tháng 7/2011.
 
Cuối năm 2011, Paris cặp với DJ Afrojack nhưng chia tay ngay sau lễ trao giải Grammy.
 
Tháng 5/2012, tiểu thư xinh đẹp phải lòng chàng người mẫu trẻ River Viiperi, kém cô gần 10 tuổi. Cặp đôi tận hưởng rất nhiều kỳ nghỉ lãng mạn bên nhau. Cũng giống như những lần trước, mối tình này chỉ kéo dài 2 năm.
 
Hè năm ngoái, Paris tới liên hoan phim Cannes và tìm được người tình khác là triệu phú người Thụy Sĩ - Thomas Gross. Người đẹp Mỹ từng thổ lộ rằng Thomas là "tri âm tri kỷ" của đời cô và Paris cũng đã lên kế hoạch chuyển tới Thụy Sĩ sống. Tuy nhiên vào đầu tuần này, các nguồn tin khẳng định, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Paris lại trở thành cô nàng độc thân sau hàng tá mối tình dang dở.
 
>> Paris Hilton dẫn bạn trai tỷ phú về ra mắt
 
 
Theo H.Vũ (Ngoisao.net)