Sao 360°

Hồ Quang Hiếu nhiều lần ngỏ lời cầu hôn, Bảo Anh vẫn e ngại chưa gật đầu

"Bảo Anh vẫn còn quá trẻ, lại đang thăng hoa, sung sức...".

"Bảo Anh vẫn còn quá trẻ, lại đang thăng hoa, sung sức...".

Tuy nhiên, cũng có lúc hai người có những giận hờn, thậm chí Bảo Anh còn chủ động “chặn” mọi đường liên lạc với Hồ Quang Hiếu vì những chuyện vụn vặt xảy ra trong mối quan hệ giữa cả hai.

- Dù công khai chuyện yêu đương, nhưng khán giả lại ít khi thấy Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh xuất hiện chung tại các sự kiện lớn nhỏ hay góp mặt trong các dự án âm nhạc của nhau. Tại sao thế?

Cả tôi và Bảo Anh đều có công riêng. Chúng tôi cũng ít muốn xuất hiện trong các dự án của nhau vì khán giả sẽ chỉ tập trung vào chuyện tình cảm của hai đứa mà quên đi cả hai đã làm việc nghiêm túc ra sao, chăm chỉ thế nào.

Khi yêu thì ai cũng muốn công khai thể hiện tình cảm nhưng nếu bày tỏ không đúng lúc, đúng thời điểm, nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi đang dùng chuyện tình cảm để PR sản phẩm của mình.

ho quang hieu nhieu lan ngo loi cau hon, bao anh van e ngai chua gat dau hinh anh 1

Dù yêu Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu không thích khán giả đánh đồng anh dùng chuyện tình cảm để PR tên tuổi.

- Mới đây, anh vừa ra mắt ca khúc mới dành tặng riêng Bảo Anh. Dường như đây là lần đầu tiên anh công khai thể hiện tình cảm dành cho bạn gái trước công chúng?

Trước đây, tôi không thích chia sẻ chuyện đời tư của mình trước khán giả, một phần vì tôi là mẫu người chuộng sự kín đáo, riêng tư, phần vì ngại bị mọi người săm soi, bình luận.

Nhưng sau khi công khai viết bài hát dành tặng Bảo Anh và nhận được nhiều lời khen từ mọi người, tôi đã thay đổi cách nghĩ và cảm thấy rất vui khi làm được điều này. Vì cuối cùng, tôi cũng được sống thật với cảm giác của mình, được làm những gì mình thích mà chẳng cần phải ngại ngùng, che giấu.

- Nhưng cũng rất nhiều người bất ngờ khi phát hiện ra, anh và Bảo Anh yêu nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa từng kết bạn trên Facebook?

(Cười) Thật ra trước đây chúng tôi vẫn kết bạn và dõi theo nhau trên Facebook, nhưng do tính tôi “nhây” quá, hay comment linh tinh, trêu chọc Bảo Anh nên bị cô ấy giận, “block” nick tôi tới mấy lần. Bây giờ thì cô ấy block tôi luôn rồi. Nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai đứa, cô ấy chặn tôi nick này thì tôi lập nick giả khác, bí mật vào theo dõi cô ấy thôi.

- Có bao giờ cả hai giận nhau đến mức chặn cả số điện thoại của nhau?

Có chứ, tính Bảo Anh có chút trẻ con nên dễ giận dỗi. Nhiều lúc cô ấy hay giận vu vơ, từ những chuyện rất nhỏ mà cô ấy chặn hết mọi đường để tôi liên lạc. Nhưng kể cả Bảo Anh có chặn số điện thoại của tôi, tôi vẫn lấy số khác để gọi. Nói chung là tìm cách để gặp bằng được cô ấy mới thôi. (Cười)

ho quang hieu nhieu lan ngo loi cau hon, bao anh van e ngai chua gat dau hinh anh 2

Bảo Anh không ít lần chặn Facebook, số điện thoại của bạn trai mỗi khi giận dỗi.

- Theo anh, điều gì khiến cả hai luôn hấp dẫn đối phương và gắn bó hạnh phúc đến tận bây giờ?

Có lẽ do tôi và Bảo Anh có quá nhiều điểm khác biệt. Trong khi Bảo Anh sexy, nhảy đẹp, cá tính, thời thượng thì tôi lại rất tự ti về những khoản đó. Cô ấy cũng ít khi nghe được nhạc của tôi, vì cho rằng mấy bài hát mà tôi thể hiện có nội dung “già” quá. Cùng là ca sĩ, nhưng từ phong cách âm nhạc, hình ảnh và hướng đi của hai đứa đều rất khác nhau.

Nhưng cũng chính những điều khác biệt đó khiến chúng tôi cảm thấy đối phương luôn hấp dẫn, mới mẻ. Nó khiến hai đứa luôn cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu nhiều hơn về người kia và từ đó, đôi bên dần hiểu nhau hơn và bù trừ cho những ưu, khuyết điểm của nhau.

- Sau mấy năm yêu và tìm hiểu Bảo Anh, theo anh, cả hai đã tìm hiểu đủ và nắm rõ tất cả về đối phương?

Với tôi thì không bao giờ là đủ, vì khi yêu, tôi luôn muốn bạn gái của mình cảm nhận được sự tươi mới, ngọt ngào như thuở mới yêu. Đó là lý do mỗi sáng mở mắt ra, dù bận rộn đến mấy tôi vẫn duy trì việc nhắn tin qua lại với Bảo Anh và biến nó thành một thói quen không thể thiếu mỗi ngày.

- Nhưng Bảo Anh cũng không ít lần phàn nàn và chê anh là mẫu bạn trai khô khan, vô tâm và kém lãng mạn?

Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, tôi biết mình có nhiều nhược điểm, Bảo Anh cũng thế, nhưng điều quan trọng là khi bên nhau, chúng tôi luôn lắng nghe, quan tâm và sẵn sàng vì nhau mà sửa đổi.

Từ khi yêu Bảo Anh, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực. Ngày trước khi còn độc thân, tôi thích cuộc sống nay đây mai đó, hay tỏ ra bất cần, vô tâm với mọi thứ xung quanh. Nhưng sau khi yêu cô ấy, tôi đã thay đổi và biết nghĩ đến cảm nhận của bạn gái nhiều hơn.

Tình yêu khiến tôi trưởng thành hơn và dù bận rộn công việc đến mấy, tôi vẫn muốn dành phần lớn thời gian ở bên người phụ nữ của mình, cùng cô ấy lắng nghe, chia sẻ mọi thứ trong công việc cũng như cuộc sống.

ho quang hieu nhieu lan ngo loi cau hon, bao anh van e ngai chua gat dau hinh anh 3

Từ khi yêu Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu đã thay đổi và biết nghĩ đến cảm nhận của bạn gái nhiều hơn.

- Liệu Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh đã sẵn sàng để nghĩ đến chuyện đám cưới?

Thật ra chúng tôi cũng từng đề cập nhiều đến chuyện kết hôn, nhưng Bảo Anh vẫn còn quá trẻ, lại đang thăng hoa, sung sức trong sự nghiệp nên việc lập gia đình lúc này là quá sớm với cô ấy.

Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để hai đứa tính chuyện cưới xin, tôi cũng hiểu điều này và hy vọng sẽ chờ được đến lúc cô ấy gật đầu đồng ý.

- Anh nghĩ gì về hình tượng sexy, nóng bỏng mà Bảo Anh đang theo đuổi gần đây?

Bảo Anh càng sexy, tôi càng thích và tự hào về bạn gái của mình. Cô ấy có thế mạnh về vũ đạo, lại có ngoại hình đẹp, vóc dáng gợi cảm thì nên thể hiện ra để khán giả nhìn thấy. Dù Bảo Anh làm bất cứ điều gì, tôi cũng luôn là fan đầu tiên và ủng hộ cô ấy hết mình.

- Vậy Bảo Anh có nói gì về sản phẩm phim ngắn mà anh vừa ra mắt gần đây?

Trước đây, Bảo Anh lúc nào cũng chê tôi diễn đơ, diễn dở, không cảm xúc hệt như bài hit của chính mình. Nhưng sau khi tôi thực hiện phim ngắn, bạn gái cũng đã thay đổi cách nhìn và chịu khen tôi vài câu (Cười). Cô ấy hay trêu tôi rằng: “Từ khi quen em, em thấy anh bắt đầu có nhiều cảm xúc hơn”.

Tôi cũng hy vọng bộ phim ngắn của mình sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Từ đó tôi mới đủ tự tin để khoe với Bảo Anh rằng, tôi không “đơ” như cô ấy nghĩ.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Theo H.Bùi (Dân Việt)