Sao 360°

Bangkok tiếp tục là điểm đến hút khách du lịch nhất thế giới

Theo kết quả khảo sát về Thành phố du lịch toàn cầu 2018 do Mastercard thực hiện, Bangkok - Thủ đô của Thái Lan tiếp tục dẫn dầu danh sách thành phố thu hút khách du lịch quốc tế, với khoảng 20 triệu lượt khách/năm.

Khảo sát của Mastercard bao gồm 162 thành phố trên toàn cầu, dựa trên số lượng du khách và chi tiêu cho năm 2017,. Đồng thời dự báo tăng trưởng cho năm 2018 và cho biết thấy thời gian lưu trú, chi tiêu trung bình một ngày của du khách.

Bangkok, London và Paris là 3 thành phố dẫn đầu số lượng khách du lịch đến trên thế giới trong năm với lần lượt khoảng 20,05 triệu, 19,83 triệu và 17,44 triệu lượt khách. Những điểm đến này đều có cơ sở hạ tầng, kinh tế phát triển, các địa điểm giải trí hấp dẫn cùng nền văn hóa phong phú.

Bangkok tiếp tục là điểm đến hút khách du lịch nhất thế giới
Cảnh quan Bangkok và dòng sông Chao Phraya lúc hoàng hôn

Với khoảng 20,05 triệu du khách quốc tế, Bangkok tiếp tục khẳng định vị trí “độc tôn” về số lượng du khách quốc tế đến trong năm 2017 và dự báo tăng trưởng mạnh 9,6% trong năm 2018. Du khách quốc tế đến Bangkok thường ở lại trung bình 4,7 ngày và chi tiêu 173 USD/ngày. Xếp sau lần lượt là London, Paris, Dubai, Singapore, New York, Kuala Lumpur, Tokyo, Istanbul, Seoul.

Về chi tiêu của du khách, Dubai tiếp tục dẫn đầu, với mức bình quân là 537 USD/ngày; xếp thứ 2 là thành phố Makkah của Saudi Arabia, kế tiếp là Palma de Mallorca của Tây Ban Nha và Phuket của Thái Lan. Istanbul có mức chi tiêu của du khách trong ngày thấp nhất, trung bình chỉ 108 USD/ngày.

Nằm trong Top 10 thành phố du lịch toàn cầu 2018 còn có Dubai (UAE), Singapore, New York (Mỹ) Kuala Lumpur (Malaysia), Tokyo (Nhật Bản), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Seoul (Hàn Quốc).

Theo Huyên Quang (Thuonghieucongluan.com.vn)