Thể thao

"Yêu U19 VN một vì đá đẹp, yêu mười vì dũng cảm"

Theo HLV Vương Tiến Dũng, điều quan trọng nhất không phải là thứ bóng đá cống hiến của U19 Việt Nam mà là sự hy sinh và kiên định theo đuổi một triết lý hoàn toàn khác biệt.

Theo HLV Vương Tiến Dũng, điều quan trọng nhất không phải là thứ bóng đá cống hiến của U19 Việt Nam mà là sự hy sinh và kiên định theo đuổi một triết lý hoàn toàn khác biệt.


Không đội bóng nào có sức lôi cuốn và lan tỏa như U19 Việt Nam suốt 2 năm qua. Ảnh: Tùng Lê


Nhưng sự cống hiến hay lối chơi đẹp mắt không phải là toàn bộ giá trị mà vị cựu HLV Thể Công nhìn thấy trong giải thưởng cao thượng mà U19 Việt Nam lần thứ hai đạt được. Điều HLV Vương Tiến Dũng hết sức trân trọng nằm ở sự hy sinh và dũng cảm để theo đuổi một triết lý hoàn toàn khác biệt so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam.

Ông tâm sự: “Phải cảm ơn HAGL vì họ không chạy theo thành tích trước mắt, chấp nhận hy sinh suốt 7-8 năm để cho ra đời một lứa cầu thủ xuất sắc đóng vai trò nòng cốt của U19 Việt Nam. Ở cấp độ bóng đá trẻ, không phải chúng ta chưa từng đạt được những thành tích tại sân chơi khu vực, thậm chí là châu lục. Nhưng những thành công trong quá khứ theo tôi chủ yếu vẫn xuất phát từ tư duy thời vụ và chạy theo kết quả trước mắt. Vì vậy không duy trì được tính ổn định, sức lan tỏa bền vững mà U19 Việt Nam đã làm được 2 năm qua”.

Để làm được điều vừa nhắc vốn đã là một nhiệm vụ khó khăn và còn khó khăn hơn nhiều khi U19 Việt Nam bị đặt vào những thử thách không nhỏ, thậm chí trong nhiều trường hợp là vượt quá khả năng của các cầu thủ trẻ. Nhưng đội bóng do HLV Graechen dẫn dắt vẫn kiên định với lối chơi cùng triết lý bóng đá mà họ theo đuổi.

HLV Vương Tiến Dũng bày tỏ sự xúc động của ông: “Nhiều khi xem các cháu thi đấu tôi thấy rất thương. Bị đối thủ chơi xấu hay đối mặt với những pha bóng có tính triệt hạ nhưng họ không bao giờ trả đũa. Thua liên tiếp mấy giải nhưng họ không bao giờ nhập cuộc bằng tư tưởng ăn thua, vẫn luôn trung thành với lối chơi cống hiến. Đấy là sự dũng cảm mà không phải ai cũng làm được”.

Dù bị đặt vào những thử thách không nhỏ nhưng U19 Việt Nam vẫn kiên định với triết lý bóng đá cống hiến. Ảnh: Tùng Lê 


Thế nên, nếu đối chiếu về thành tích, tuy U19 Việt Nam chưa một lần bước lên ngôi vô địch ở tất cả các giải đấu mà thầy trò HLV Graechen tham dự suốt 2 năm qua nhưng người hâm mộ chưa bao giờ quay lưng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…
 
“Nếu U19 Việt Nam thay đổi lối chơi vì thành tích thì có lẽ họ sẽ không được yêu mến như thế”, HLV Vương Tiến Dũng nhận định. Theo cựu HLV Thể Công, giải thưởng cao thượng dành cho U19 Việt Nam là cực kỳ xứng đáng vì khán giả yêu một bởi lối đá đẹp thì họ còn yêu mười bởi sự nỗ lực và khát khao mà các cầu thủ đã thể hiện.

HLV Vương Tiến Dũng là người dành rất nhiều tình cảm cho U19 Việt Nam.


Bước vào thi đấu tại V.League, tuy lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường liên tiếp thất bại nhưng HLV Vương Tiến Dũng vẫn bảo vệ quan điểm của ông, rằng nếu thay đổi phong cách thi đấu chỉ vì thua trận thì đấy sẽ là cách ngắn nhất để hủy hoại lứa cầu thủ tài năng này.  

>> Bầu Đức: Tôi làm bóng đá đẹp không phải vì giải cao thượng

Theo Hoàng Minh (Zing.vn)
Ảnh: Tùng Lê