Thể thao

Xuân Trường: 'Tôi hiện không hài lòng với bản thân ở Buriram'

Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có những chia sẻ thân tình với tạp chí Buriram United về cuộc sống cả trong lẫn ngoài sân cỏ sau 3 tháng thi đấu trên đất Thái Lan.

Lương Xuân Trường năm nay 24 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và là tiền vệ của đội tuyển Việt Nam.

Trên tạp chí Buriram số tháng 5, cầu thủ gốc Tuyên Quang được giới thiệu là ngôi sao thu hút sự quan tâm đông đảo của cả CĐV Việt Nam và Thái Lan kể từ khi khoác áo CLB Buriram United đầu năm 2019.

Zing.vn đăng bài phỏng vấn của Xuân Trường trên tạp chí của nhà đương kim vô địch Thai League.

Xuân Trường: 'Tôi hiện không hài lòng với bản thân ở Buriram'
Xuân Trường là người mở ra chiến thắng cho Buriram trước Nakhon Ratchasima. Ảnh: BUR.

Nhận lời Buriram mà không cần suy nghĩ

- Chào Xuân Trường, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân?

- Tôi là Lương Xuân Trường, năm nay 24 tuổi. Nhà tôi nằm ở phía Bắc Việt Nam, thành phố nơi tôi sống có tên là Tuyên Quang, cách Hà Nội khoảng 2 tiếng rưỡi di chuyển. Đây không phải là một thành phố du lịch, nhưng các cô gái nơi đây nổi tiếng vô cùng xinh đẹp. 

Hiện tại, tôi là tiền vệ khoác áo Buriram United, và đây là năm đầu tiên tôi chơi ở Thai League.

- Anh đến với bóng đá như thế nào?

- Khi còn nhỏ, tôi bắt đầu chơi bóng cùng cha, ông ấy rất thích bóng đá. Cha tôi là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư. Tôi bắt đầu chơi bóng nghiêm túc từ năm 8 tuổi khi đại diện cho thành phố đi thi đấu ở giải bóng đá U11 cấp quốc gia. Đó là điểm khởi đầu để tôi bước vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp.

Xuân Trường: 'Tôi hiện không hài lòng với bản thân ở Buriram' - 1
Xuân Trường vừa có bàn thắng đầu tiên cho Buriram United. Ảnh: Buriram.

Anh có thần tượng cầu thủ nào không?

- Tôi thích Steven Gerrard từ năm 2005. Tôi nhớ mãi trận chung kết Champions League 2005 giữa Liverpool và AC Milan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là trận đấu Gerrard đã chơi xuất sắc và là một nhân tố quan trọng đưa Liverpool lên ngôi vô địch châu Âu.

Khi CLB Buriram United liên lạc chiêu mộ, anh cảm thấy như thế nào?

- Từ 2 năm trước đã có tin đồn một CLB Thái Lan muốn mời tôi về thi đấu. Tuy nhiên, lúc đó tôi không có nhiều hứng thú khi chưa theo dõi bóng đá Thái Lan và nó vẫn chỉ là tin đồn.

Đến khi tin đồn thành sự thật, anh cảm thấy thế nào?

- Phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên. Khi biết Buriram muốn mời tôi vào đội và đưa ra lời đề nghị chính thức, tôi đã quyết định nhận lời ngay mà không cần chờ đợi, không suy nghĩ quá nhiều.

Mục tiêu chơi bóng của anh ở Buriram là gì?

- Cũng giống mọi người, mục tiêu chính của tôi là được ra sân thi đấu càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, hiện tại tôi không thực sự hài lòng với bản thân mình vì hiếm khi được ra sân, vì vậy tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Gia đình và người hâm mộ của anh cảm thấy như thế nào khi anh chuyển đến Buriram?

- Cha mẹ rất vui vì tôi được chơi bóng ở đây, bởi Buriram United là một trong những đội bóng tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Họ nghĩ đây là thử thách lớn nhất dành cho tôi và sẽ giúp tôi chơi bóng tốt hơn. Các CĐV của tôi cũng nghĩ vậy.

Xuân Trường: 'Tôi hiện không hài lòng với bản thân ở Buriram' - 2
Xuân Trường chưa hài lòng với bản thân sau một thời gian khoác áo Buriram. Ảnh: Quang Thịnh.

Không biết mình nổi tiếng trên fanpage Buriram

- Đâu là sự khác biệt giữa cuộc sống ở Buriram và Việt Nam? Anh có phải điều chỉnh điều gì đó ở bản thân không?

- Có rất nhiều khác biệt, đặc biệt là khi tôi phải xa gia đình và bạn bè, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bên cạnh đó, đồng đội ở Buriram cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Là một ngoại binh, lại là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ở Buriram, anh có gặp trở ngại nào trong việc giao tiếp với đồng đội không?

- Tôi thấy không có vấn đề gì bởi bóng đá vốn đã có ngôn ngữ riêng của nó. Các cầu thủ Thái Lan cũng có thể nói được tiếng Anh.

Anh có bạn thân ở Buriram không? Các đồng đội đã giúp anh như thế nào để thích nghi với cuộc sống mới?

- Mọi người đều thân thiện, từ các cầu thủ Thái Lan đến ngoại binh. Lúc đầu, Sasalak Haiprakhon đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhìn chung, tất cả nhiệt tình với tôi.

Mỗi khi gặp căng thẳng, anh làm cách nào để giải tỏa?

- Tôi cảm thấy được thoải mái nhất khi ở nhà, xem phim, gọi điện cho cha mẹ hoặc bạn bè ở Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi cũng mời đồng đội đi ăn.

Xuân Trường: 'Tôi hiện không hài lòng với bản thân ở Buriram' - 3
Xuân Trường nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ CĐV Thái Lan. Ảnh: Buriram.

Ngoài chơi bóng anh còn thích làm gì?

- Thư giãn, bơi lội, nghe nhạc.

- Trên fanpage của Buriram, anh có biết các CĐV Việt Nam để lại rất nhiều bình luận dưới mỗi tấm ảnh của anh không?

- Thật sao? Tôi không biết, tôi phải kiểm tra mới được.

Các CĐV Buriram United và Việt Nam có khác nhau không?

- Tôi nghĩ người hâm mộ của 2 quốc gia khá giống nhau. Chỉ có điều người hâm mộ Thái Lan nói tiếng Thái với tôi , òn người Việt Nam nói tiếng Việt. Khi ấy, tôi sẽ nói với CĐV Thái Lan hãy nói tiếng Anh với tôi.

Anh có muốn nhắn gửi điều gì đến những người hâm mộ?

- Tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận được rằng các bạn luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, điều đó khiến tôi vô cùng tự hào.

Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tôi đã nghĩ đến sự ủng hộ của các bạn và điều đó tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình.

- Xin chân thành cảm ơn anh tham dự buổi phỏng vấn.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)