Thể thao >> Asian Cup 2019

Xuân Trường tiết lộ bí quyết giúp ĐT Việt Nam 'chạy được 120 phút'

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ với truyền thông về trận đấu với Jordan, nơi mà anh và các đồng đội thi đấu kiên cường suốt 120 phút.

Đánh bại Jordan một cách kịch tính sau loạt penalty, ĐT Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết, tái lập thành tích của 12 năm trước khi Asian Cup 2007 được tổ chức trên sân nhà. Lương Xuân Trường là một trong số những cầu thủ thực hiện thành công cú sút ở loạt luân lưu. Anh chia sẻ cảm xúc:

"Tôi cảm thấy vinh dự, rất khó để diễn tả cảm xúc các thành viên trong đội lúc này. Tuy nhiên mọi người đang tập trung cho trận đấu tới và tiếp tục chơi một trận đấu thật hay nữa để mang lại những cảm xúc khó quên cho NHM Việt Nam."

Tại VCK U23 châu Á, Xuân Trường cũng thường xuyên gánh trách nhiệm sút penalty. Thế nhưng quả 11m ở trận Jordan có một ý nghĩa rất khác. Tiền vệ HAGL chia sẻ thêm: "Cú sút penalty ở trận vừa rồi khiến tôi có cảm xúc khác so với hồi U23 châu Á bởi sự chênh lệch về đẳng cấp. Rất may mắn là tôi đã thực hiện thành công."

Một trong những vấn đề lớn nhất của Xuân Trường thời gian qua là điểm rơi phong độ. Anh không thường xuyên được HLV Park Hang Seo trọng dụng trong đội hình chính. Cầu thủ 23 tuổi thừa nhận: "Phong độ hiện tại của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa để nâng cao phong độ và tìm một suất thi đấu chính thức trong đội hình."

Xuân Trường tiết lộ bí quyết giúp ĐT Việt Nam 'chạy được 120 phút'
Giới hạn về thể lực của ĐTVN đang là câu hỏi lớn?

Dù trải qua 1 năm thi đấu liên tục, nhưng ở trận đấu vừa rồi ĐT Việt Nam vẫn chơi bền bỉ suốt 120 phút. Xuân Trường tiết lộ thêm về liệu pháp giúp các cầu thủ có thể lực sung mãn như thế.

"Cá nhân tôi thấy đội ngũ BHL và y tế của ĐT Việt Nam làm việc rất tốt. Để có thể trạng, thể lực như vậy ngoài sự chăm sóc từ BHL, các cầu thủ đều có ý thức sinh hoạt rất tốt từ ăn uống đến nghỉ ngơi. Đội bóng nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng và tôi không nghĩ thể lực là điểm yếu của ĐTVN", Xuân Trường cho biết.

Xuân Trường cũng không quên tình cảm mà NHM đã dành tặng cho đội tuyển. Đặc biệt hơn nữa khi trước trận đấu với Jordan, ĐTVN được tiếp tế đồ ăn từ quê nhà sang với những món mà ở UAE không có.

"Tôi cảm thấy ấm áp với tình cảm của NHM. Đó là những món ăn mang đậm chất quê hương. Chúng tôi đang rất nhớ nhà vì đã tập trung lâu quá rồi.

Tôi rất ngạc nhiên khi thi đấu ở xa quê hương nhưng trên khán đài luôn tràn ngập màu đỏ. Tôi khâm phục khi thấy CĐV bay chặng đường rất xa để xem một trận rồi lại trở về. Tôi cảm ơn các khán giả đã cổ vũ cho đội tuyển", Xuân Trường kết thúc cuộc phỏng vấn.

Theo Văn Hải (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)