Thể thao >> Thể thao trong nước

Xuân Trường tiếp tục nhận quà từ đồng đội cũ tại Hàn Quốc

Từ khi bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tiền vệ gốc Tuyên Quang đang là cầu thủ nhận được nhiều quà nhất trong số các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam.

Sau Oh Beom-seok, Kim Seung-young và Valentinos, mới đây, Lương Xuân Trường tiếp tục "hưởng lộc" từ những đồng đội cũ tại Hàn Quốc, mà cụ thể hơn là Gangwon FC, đội bóng cũ của cầu thủ này. 

Lần này, người tặng quà cho tiền vệ đội tuyển Việt Nam là thủ môn Lee Bum-young. Món quà thủ thành 28 tuổi gửi tới Xuân Trường là những gói snack mang thương hiệu và hương vị riêng của Hàn Quốc. 

"Cảm ơn người anh em Lee Bum-young vì đã gửi tặng những gói bánh snack này cho chúng tôi. Cả đội chắc chắn sẽ ăn bằng hết", tiền vệ 23 tuổi gửi lời cảm ơn tới đồng đội cũ thông qua Instagram cá nhân. 

Xuân Trường tiếp tục nhận quà từ đồng đội cũ tại Hàn Quốc
Xuân Trường cảm ơn đồng đội cũ trên Instagram cá nhân. 

Trước đó, Xuân Trường cũng nhận được những món quà bất ngờ trong đợt tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam. Đó là chiếc áo đấu của hai người đồng đội cũ, Valentinos và Kim Seung-young cũng như món bánh tok phủ bột đậu thơm ngon, đặc sản Hàn Quốc từ Oh Beom-seok. 

Dù chỉ tập luyện tại Gangwon FC trong một mùa giải nhưng với những món quà trên, có thể thấy, Xuân Trường có mối quan hệ rất tốt với các đồng đội tại đội bóng này. 

Thời còn thi đấu tại đây, tiền vệ người Tuyên Quang không phải nhân tố chủ chốt và chỉ có 2 lần ra sân chính thức cho đội chủ sân Chuncheon Songam. Tuy vậy, Xuân Trường vẫn rất được những đồng đội "khủng" tại Gangwon yêu quý và liên lạc tới tận bây giờ. 

Sở dĩ nói vậy là bởi chủ nhân những món quà dành tặng Xuân Trường đều là những cái tên "có số má" trong làng bóng đá Hàn Quốc.

Nếu "Ông vua thẻ" Oh Beom-seok là hậu vệ kỳ cựu của bóng đá xứ sở kim chi và từng tham dự World Cup 2010 cùng ĐT Hàn Quốc thì Lee Bum-young cũng không hề kém cạnh. Thủ thành 28 tuổi là người trực tiếp cản phá cú đá 11 m quyết định của Daniel Sturridge tại tứ kết môn bóng đá Nam, Olympic London 2012, qua đó đưa Olympic Hàn Quốc vào bán kết trước khi giành chiếc huy chương Đồng lịch sử.

Lee Bum-young cũng là thủ môn của ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 2014. Tuy nhiên, anh chỉ là sự lựa chọn số 3 sau Jung Sung-ryong và Kim Seung-gyu.

Xuân Trường tiếp tục nhận quà từ đồng đội cũ tại Hàn Quốc - 1
Lee Bum-young chặn đứng cú đá 11 m quyết định của Sturridge tại tứ kết môn bóng đá Nam, Olympic London 2012. 

Trong chuyến tập huấn Hàn Quốc, Xuân Trường được ra sân ở hiệp 2 trận thua 1-2 trước Incheon United. Trong trận đấu thứ hai gặp Seoul FC, tiền vệ của HAGL ra sân ngay từ đầu và đeo băng đội trưởng. 

Trước đó, Xuân Trường vừa trải qua cuộc tiểu phẫu cuốn mũi và phải rời xa sân cỏ một tháng. Ở giải đấu gần đây nhất, anh cũng chơi rất mờ nhạt trong màu áo Olympic Việt Nam ở ASIAD 18 và phải nhận nhiều chỉ trích.

Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn điền tên anh vào danh sách tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Người hâm mộ kỳ vọng tiền vệ này sẽ thể hiện đúng khả năng của bản thân để đáp lại niềm tin yêu từ ông thầy người Hàn Quốc. 

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)