Thể thao >> Thể thao quốc tế

Xuân Trường thừa nhận chưa đủ nhanh để theo kịp tốc độ ở Thai League

Tiền vệ của ĐT Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn sau khi có lần đầu tiên được đá chính trong màu áo của Buriram United.

Trong trận đấu mở màn Thai League 2019 gặp Chonburi FC diễn ra vào tối qua, HLV Bandovic đã quyết định để Lương Xuân Trường ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ của ĐT Việt Nam được xếp chơi ở vị trí sở trường là tiền vệ kiến thiết lùi sâu và anh có một số tình huống phát động tấn công khá tốt nhưng các tiền đạo Buriram United đều không thể tận dụng thành công.

Xuân Trường thừa nhận chưa đủ nhanh để theo kịp tốc độ ở Thai League
Xuân Trường có màn ra mắt không đến nỗi nào

Bên cạnh đó Xuân Trường còn có một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ở ngay phút 4. Bước sang hiệp 2 thì Xuân Trường bị rút ra sân từ khá sớm (phút 53). Nhìn chung thì tiền vệ sinh năm 1995 có màn trình diễn không đến nỗi nào nhưng vẫn cần thêm thời gian để thích nghi.

Sau trận đấu, Trường 'híp' đã có những chia sẻ về màn ra mắt đội bóng mới của mình: "Khi tôi quan sát thấy khoảng trống và thời điểm thích hợp thì tôi sẽ sút xa. Rất tiếc là các pha bóng đó đã không đi vào khung thành. Tôi cảm thấy rất vui khi có sự quan tâm của người hâm mộ. Cảm giác chơi ở Buriram United như chơi tại V.League".

"Tôi cần lấy lại phong độ và thể lực vì thời gian không còn nhiều, mùa giải đã bắt đầu. Thời gian không chờ đợi ai bao giờ và tôi phải nỗ lực nhiều để cải thiện bản thân mình" - cầu thủ này khẳng định.

Xuân Trường thừa nhận chưa đủ nhanh để theo kịp tốc độ ở Thai League - 1
Nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới

Sau đó, Xuân Trường đã chỉ ra sự giống nhau của Thai League và V.League, anh cũng thừa nhận mình cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi ở giải đấu mới: "Tốc độ trận đấu và nhịp độ là tương đôi giống nhưng nhiều thời điểm được đẩy lên cao và diễn ra liên tục nên tôi phải thích nghi điều này".

Trở lại với trận đấu trên, sau khi Xuân Trường rời sân, Buriram United bất ngờ để thua bàn đầu tiên. Tuy nhiên với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, đội bóng này nhanh chóng lật ngược thế cờ chỉ sau 9 phút với cú đúp của Supachok Sarachat.

Buriram United thậm chí còn có lợi thế về quân số khi đội khách Chonburi phải nhận tới 2 chiếc thẻ đỏ. Thế nhưng họ đã không thể giữ được trọn vẹn 3 điểm ở lại với sân Chang Arena khi để đối phương gỡ hòa 2-2 ở phút 74 và chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân tại Thai League.

Xem lại trận hòa 2-2 của Buriram United với Chonburi

Thái Duy (SHTT)