Thể thao

Xuân Trường: Sẽ là khởi đầu mới như thời thầy Park Hang-seo

Ít ai nhớ rằng chính tại mảnh đất cao nguyên Buriram này, Lương Xuân Trường và thầy Park Hang-seo đã cùng nhau khởi đầu hành trình thành công chưa có điểm dừng.

Lúc 19h hôm nay, cầu thủ Việt Nam đầu tiên sẽ ra sân tại Thai League. Tiền vệ Lương Xuân Trường được chính chủ tịch CLB đảm bảo một suất đá chính khi chủ nhà Buriram United tiếp đại kình địch Chonburi ở trận mở màn mùa giải 2019.

Buriram, mảnh đất khởi đầu cho thành công

Xuân Trường: Sẽ là khởi đầu mới như thời thầy Park Hang-seo
Xuân Trường từng có những thời điểm rất phong độ khi thầy Park khởi đầu cùng U23 Việt Nam ở Buriram tháng 12/2017. Ảnh: Lê Minh.

Vừa ngồi vừa ngắm các cầu thủ thi đấu, ông tỷ phú Thái Lan Newin Chidchob gật gù hài lòng với sự chuẩn bị của Buriram United. ĐKVĐ Thái League vừa mua 8 bản hợp đồng mới toanh để bảo vệ ngôi vị cao nhất trong mùa giải 2019. Đội bóng mới của Lương Xuân Trường đã 5 lần vô địch giải cao nhất Thái Lan.

Để có được thành công đó, ông Newin Chidchob cũng khởi đầu bằng việc tiếp quản, đổi tên đội bóng thành Buriram PEA và xây dựng nó thành một đế chế như hiện nay. Đội bóng lúc này đang có vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng các CLB châu Á, cùng đó là 11 nhà tài trợ đồng hành.

Buriram trong tiếng Thái có nghĩa là sự hạnh phúc. Nơi đây cũng chính là xuất phát điểm cho hành trình thành công của thầy Park Hang-seo. Khi đó, lần đầu tiên nhà cầm quân người Hàn dẫn U23 Việt Nam thi đấu giao hữu ở giải M150, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 mà Việt Nam đang là á quân.

Sự khởi đầu thành công của ông Park gắn liền với các tên Lương Xuân Trường. Cậu học trò duy nhất nói được tiếng Hàn lúc đó cầm băng đội trưởng. Nhưng trên đất Buriram, anh lại thể hiện sự bộ mặt nhợt nhạt, thi đấu thiếu hiệu quả, thường xuyên mất bóng và chuyền sai khá nhiều.

Xuân Trường: Sẽ là khởi đầu mới như thời thầy Park Hang-seo - 1
Xuân Trường đang nỗ lực cạnh tranh và chứng minh khả năng của mình. Ảnh: Lê Minh.

Dù U23 Việt Nam giành hạng 3 ở giải M150 sau trận thắng Thái Lan 2-1 thì người hâm mộ cũng không tin được Xuân Trường sẽ thành công. Nhưng ngoạn mục thay, từ Buriram cho đến Thường Châu tuyết trắng, Trường “Híp” lấy lại phong độ và dẫn dắt cả đội liên tục lập nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018.

Chia sẻ với Zing.vn khi đang tập cùng Buriram United, Xuân Trường nói: “Thời điểm đó cũng là sự khởi đầu với HLV mới, tôi lại không có phong độ tốt. Nhưng qua từng trận đấu, tôi đã tiến bộ hơn nhiều. Đó cũng là lý do mà thầy Park Hang-seo tin tưởng vào tôi ở VCK U23 châu Á sau đó ở Trung Quốc”.

“Lần này trở lại Buriram và chơi cho CLB Buriram United, tôi hy vọng rằng mảnh đất này một lần nữa là sự khởi đầu cho thành công của tôi, giống như từng là khởi đầu cho thành công của thầy Park”, Xuân Trường mạnh dạn bày tỏ. 2 năm trôi qua, tiền vệ sinh năm 1995 đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống.

Xuân Trường: Sẽ là khởi đầu mới như thời thầy Park Hang-seo - 2
Hajime Hosogai (ngoài cùng bên phải) dính chấn thương, là người cạnh tranh gắt gao với Xuân Trường. Ảnh: Lê Minh.

Muốn thi đấu bên cạnh ngôi sao Bundesliga

2 tuần có mặt tại Buriram nhưng Xuân Trường cho biết anh thích nghi rất nhanh. Chỉ mất chừng 10 phút là cầu thủ mang áo số 21 có thể điều khiển một chiếc xe hơi tay lái nghịch. Nhờ vậy mà việc đi lại, ăn uống, tìm nhà hàng Âu, Á, hay các món Hàn, Nhật, Tàu trong thành phố trở nên dễ dàng hơn hết.

Chơi cho Buriram United, Xuân Trường được cấp nhà riêng và phương tiện đi lại. Chính vì ở riêng nên các ngoại binh của CLB đều tự lo liệu phần ăn uống của mình làm sao cho đảm bảo và khoa học. Trước ngày thi đấu hoặc di chuyển 2 ngày, cầu thủ phải tập trung lại ở khu tập thể để sinh hoạt với nhau.

“Tôi may mắn khi đến đây, được học hỏi rất nhiều từ các cầu thủ chuyên nghiệp. Được sống bên cạnh họ, chơi bên cạnh họ, cách sinh hoạt chuyên nghiệp và chu đáo trong từng cái nhỏ nhất thật tuyệt vời”, Xuân Trường hào hứng nói. Đặc biệt, Trường “Híp” rất thích đá cặp với tiền vệ Hajime Hosogai.

Hajime Hosogai là cầu thủ Nhật Bản, từng có 6 năm chơi tại Bundesliga cho các CLB Bayer Leverkusen, Augsburg, Hertha BSC và VFB Stuggart. Anh chuyến đến Buriram United cùng thời điểm với Xuân Trường nhưng đang chấn thương. Hosogai năm nay 32 tuổi và đá cùng vị trí với Trường.

Xuân Trường: Sẽ là khởi đầu mới như thời thầy Park Hang-seo - 3
Chủ tịch CLB Buriram United, ông Newin Chidchob muốn trao cơ hội cho Xuân Trường. Ảnh: Lê Minh.

Bày tỏ về sự ngưỡng mộ, cầu thủ 24 tuổi này nói: “Tôi mong anh ấy sớm trở lại. Hosogai là mẫu tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Tôi mong ngày được tập luyện bên cạnh anh ấy”. Hosogai phải chạy bền ngoài sân khi Xuân Trường và đồng đội chuẩn bị cho trận đại chiến với Chonburi vào tối ngày 23/2. Dù không nói nhưng ai cũng biết Xuân Trường sẽ phải cạnh tranh gắt gao vì hàng tiền vệ có đến 8 cầu thủ.

Hosogai chấn thương nên HLV Bozidar Bandovic cho Xuân Trường đá chính. Cậu học trò cưng của ông Park Hang-seo sẽ tham gia vào cặp đấu lớn nhất bóng đá Thái Lan. “Lo lắng chứ, nói không có thì không phải. Tôi thấy chút áp lực nhưng để trở thành cầu thủ giỏi thì bạn phải đá hết khả năng”, anh nói sau buổi tập cuối.

Trước khi ra về, Xuân Trường không quên gửi những lời cảm ơn đến những người luôn theo dõi, ủng hộ và tin tưởng vào quyết định của anh trong thời gian qua. Anh nói trách nhiệm của mình khi ra nước ngoài thi đấu sẽ được thể hiện trong những lần trở về khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Theo Quang Thịnh (Tri Thức Trực Tuyến)