Thể thao >> Thể thao trong nước

Xuân Trường: Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chấn thương vẫn phải cố tập

Đội trưởng Lương Xuân Trường tiết lộ nhiều cầu thủ chưa hoàn toàn hồi phục ở U23 Việt Nam vẫn phải cắn răng tập luyện để chứng tỏ mình với HLV Park Hang-seo.

Xuân Trường: Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chấn thương vẫn phải cố tập

U23 Việt Nam đã gút danh sách 25 cầu thủ lên đường tham dự VCK U23 châu Á 2018 vào hôm qua (30/12). Sáng nay, đội tuyển đã tập buổi cuối cùng tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF trước khi lên đường sang Trung Quốc. Đây cũng là buổi tập đầu tiên vắng bóng 4 cái tên vừa bị loại khỏi đội tuyển.

Chia sẻ trước giờ lên đường, đội trưởng Xuân Trường nói: “Điều rõ ràng là ai cũng muốn tham dự VCK U23 châu Á. Để được có mặt trong danh sách 25 người, các cầu thủ đã cố gắng rất nhiều. Rất nhiều cầu thủ đang chấn thương cũng phải cố gắng tập luyện cho tới tận ngày gút danh sách”.Trước đó, ông Park Hang-seo đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm về con người và chiến thuật. Cựu trợ lý Guus Hiddink không ngần ngại gạt đi những cái tên giàu kinh nghiệm như Phí Minh Long, Hoàng Văn Khánh đồng thời dọn chỗ cho các tân binh non nớt như Phan Văn Đức hay Nguyễn Văn Hoàng.

Xuân Trường cho biết những thử nghiệm liên tục của ông Park đang tạo nên cuộc cạnh tranh lành mạnh trong lòng đội tuyển: “Tôi cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn để có thể giành suất đá chính. Những người làm tốt hơn sẽ được ở lại. Bản thân vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ này phải di chuyển rất nhiều cả khi có bóng và không bóng. Tôi cảm thấy sau những bài tập nặng, thể lực mình đã dần cải thiện”.

VCK U23 châu Á 2018 là lần thứ hai, Xuân Trường tham dự đấu trường này. Trước đó, anh đã một lần dự giải hồi năm 2016 dưới thời HLV Toshiya Miura. Đội tuyển khi ấy tay trắng ra về sau 3 trận toàn thua.

Thay đổi quá khứ ấy là quyết tâm của Xuân Trường và toàn đội lần này: “Với những gì đã tập luyện, đã trải qua, với công sức của chúng tôi và cả 4 bạn bị loại, U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình. Ba đối thủ rất mạnh nên chúng ta chẳng có gì phải áp lực hay gò bó. Tôi tin với sự chuẩn bị này, U23 Việt Nam sẽ làm tốt”.

Sáng mai (1/1), U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc. Đến ngày 11/1, đội tuyển sẽ chơi trận mở màn VCK U23 châu Á 2018 với U23 Hàn Quốc.

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)