Thể thao >> Thể thao trong nước

Xuân Trường mong gặp lại U23 Thái Lan

Đội trưởng U23 Việt Nam tự đánh giá mình không có phong độ tốt nhất nhưng sẽ nỗ lực thi đấu hết mình tại M-150 Cup, để có sự chuẩn bị tốt cho VCK U23 châu Á tại Trung Quốc.

Chiều 8/12, U23 Việt Nam đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại Buriram, để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Myanmar sau đó một ngày. HLV Park Hang-seo đã dành 2 giờ đồng hồ để lắp ráp đội hình, thử nghiệm chiến thuật. Đội có 4 trường hợp phải tập riêng gồm Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Lê Văn Đại và Phạm Xuân Mạnh.

“Tôi hy vọng sẽ được gặp lại Thái Lan ở giải đấu lần này. Chắn chắn đó sẽ là trận đấu rất thú vị. Về phần mình, tôi thấy phong độ của mình chưa tốt nhất bởi đây là giai đoạn toàn đội đang chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. ĐT cũng không đặt nặng việc thắng thua mà chủ yếu muốn có thêm nhiều bài học kinh nghiệm để hướng đến giải châu lục”, Lương Xuân Trường cho biết.

Xuân Trường mong gặp lại U23 Thái Lan
Xuân Trường tự đánh giá mình chưa có phong độ tốt nhất tại M-150 Cup.

Tại SEA Games 29, U22 Thái Lan đã thắng Việt Nam 3-0 khiến Xuân Trường cùng đồng đội ngậm ngùi về nước ngay sau vòng bảng. Đó vẫn là ký ức khó quên đối với tiền vệ người Tuyên Quang nói riêng và các đồng đội nói chung. Tuy nhiên, cầu thủ đang khoác áo Incheon United vẫn mong gặp lại đối thủ quen thuộc để có cơ hội thể hiện khả năng của mình.

Không chỉ Xuân Trường, đội trưởng U23 Thái Lan Chendrop Samphaodicũng để ngỏ khả năng sẽ gặp lại Việt Nam. Anh cho rằng hai đội vốn là những đối thủ nhiều duyên nợ, đã gặp nhau rất nhiều lần tại đấu trường khu vực. “Những trận đấu giữa hai đội luôn diễn ra kịch tính, đội nào cũng muốn thắng. Tôi không đặc biệt chú ý đến 1 cá nhân nào của U23 Việt Nam, bởi tôi xem họ đều là bạn bè”, anh chia sẻ.

Trước khi đến Buriram, Xuân Trường đã được HLV Park Hang-seo bổ nhiệm giữ chức thủ quân của U23 Việt Nam. “Tôi không hề cảm thấy áp lực khi làm thủ quân của đội, bởi xung quang tôi vẫn có 2 đội phó là Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Tất cả anh em trong đội luôn có tinh thần quyết tâm và duy trì tính tập thể, đoàn kết”, Xuân Trường cho biết.

Xuân Trường mong gặp lại U23 Thái Lan - 1
Xuân Trường đá cặp Đức Huy ở khu vực giữa sân trong buổi tập chiều 8/12. 

Theo cách bố trí đội hình của HLV Park Hang-seo, Xuân Trường nhiều khả năng đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội). Sự ăn ý của họ sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng áp đặt tấn công của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar chiều 9/12.

“Myanmar luôn là đối thủ khó chịu của Việt Nam dù trong hoàn cảnh nào. Chúng tôi dù không đặt nặng mục tiêu thắng thua tại giải năm nay vì mục đích chính là hướng đến giải châu lục, tuy nhiên khi vào trận anh em cầu thủ sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”, đội trưởng U23 Việt Nam đánh giá về đối thủ.

Xuân Trường mong gặp lại U23 Thái Lan - 2
Lịch thi đấu M-150 Cup tại Thái Lan.

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)