Thể thao >> AFF Cup 2018

Xuân Trường ‘mất tích’ ở AFF Cup 2018: Thời oanh liệt còn đâu?

Công xưởng sản xuất cờ đỏ sao vàng, băng-rôn… phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Từng một thời là cầu thủ đặc biệt quan trọng ở ĐT Việt Nam, nhưng lúc này tiền vệ Lương Xuân Trường lại đang đóng vai trò dự bị chiến lược nhiều hơn. Và điều gì đã khiến Trường rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Có một Xuân Trường mờ nhạt ở AFF Cup 2018

Tiền vệ Lương Xuân Trường từng có một thời kỳ là cầu thủ không thể thay thế ở các đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là thời gian mà Trường chính là cầu thủ duy nhất của ĐT Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài, cho các CLB K-League, Hàn Quốc.

Dù không thực sự để lại nhiều dấu ấn ở xứ người nhưng với bóng đá Việt Nam, Xuân Trường vẫn được xem là một chân chuyền vô cùng chất lượng, có kỹ thuật cá nhân và khả năng phát động tấn công thuộc dạng ‘của hiếm’

Xuân Trường từng được ưu ái dưới thời Hữu Thắng song với HLV Park Hang Seo, nhà cầm quân luôn đặt sự hiệu quả lên hàng đầu, điều đó đã không xảy ra.   

Xuân Trường ‘mất tích’ ở AFF Cup 2018: Thời oanh liệt còn đâu?
Tiền vệ Lương Xuân Trường không có nhiều "đất diễn" ở AFF Cup 2018

VCK U23 châu Á có lẽ là giải đấu gần nhất mà người hâm mộ được thấy Xuân Trường thi đấu từ đầu tới cuối với vai trò của một ông chủ khu trung tuyến. Đến ASIAD 2018, điều đó đã không còn, ở AFF Cup lần này Xuân Trường thậm chí còn là lựa chọn xếp sau bộ 3 Hà Nội là Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng.

Từ vị trí của người đá chính sang vai một kép phụ, đây là điều đáng buồn với cầu thủ con cưng nhà bầu Đức. Xuân Trường chỉ thực sự là chính mình ở trận gặp ĐT Lào ở ngày ra quân AFF Cup 2018. Anh thi đấu đủ 90 phút, cầm bóng tốt và cũng tung ra những pha sút xa lợi hại. ‘Số 6 của ĐT Việt Nam’ thậm chí đã suýt có được bàn thắng đầu tiên cho mình ở giải lần này nếu như các cú sút không tìm tới cột dọc và xà ngang khung thành đối thủ.

Sau trận đấu được đánh giá là ấn tượng đó, hình ảnh của Xuân Trường cứ mờ nhạt dần, kéo theo số phút thi đấu trên sân của anh cũng ngày càng ít đi, từ thi đấu đủ 90 phút ở trận gặp Lào cho tới 87 phút trận đấu với Malaysia và chỉ 46 phút trong cuộc chạm trán trên đất Myanmar. 

Ở hai trận đấu gần đây, người hâm mộ đã không được thấy cầu thủ người Tuyên Quang ra sân thi đấu, một điều rất ít gặp trong những giải đấu có các đội bóng Việt Nam tham dự trong quá khứ.

Ở ASIAD 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi thường xuyên ngồi ghế dự bị nhưng đó là khi anh bị viêm cuống mũi. Còn Xuân Trường ở hiện tại là một tiền vệ thực sự khỏe mạnh. Và điều đó khiến nhiều người hâm mộ lo ngại cho phong độ của chàng tiền vệ tài năng hiếm có của bóng đá Việt.

Nỗ lực hết mình nhưng...

Có thể nói sau ASIAD 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường đã nỗ lực rất nhiều để lấy lại phong độ. Không chỉ tham gia đầy đủ các buổi tập, anh còn nhờ trợ lý Bae Ji Won phụ đạo thêm khi các đồng đội đã ra về trước. Tiền vệ sinh năm 1995 thực sự rất mong muốn tìm lại phong độ trên sân tập để quyết tâm giành lại suất đá chính trong đội hình của thầy Park.

Tuy nhiên dù tập luyện chăm chỉ nhưng cái khó của Xuân Trường là anh không thể thi đấu đạt hiệu quả nhất với chiến thuật hiện tại của ông thầy Hàn Quốc. Ở AFF Cup lần này, HLV Park Hang Seo đang cho ĐT Việt Nam duy trì một lối đá khó chịu, mang hơi hướm phòng ngự phản công hơn là chủ động cầm bóng tấn công như các đời HLV trước.

Xuân Trường ‘mất tích’ ở AFF Cup 2018: Thời oanh liệt còn đâu? - 1
Chiến thuật của ĐT Việt Nam đang khiến tiền vệ Lương Xuân Trường gặp khó?

Ngoài trừ các đối thủ quá yếu là Lào và Campuchia thì ở 3 trận đấu còn lại, chỉ số cầm bóng của Việt Nam đều thấp hơn Malaysia, Myanmar và mới nhất là Philippines. Đây là điều bất thường ở AFF Cup nhưng lại thường thấy ở VCK U23 châu Á hay ASIAD, sân chơi mà thầy trò Park Hang Seo luôn bị xếp là đội cửa dưới.

Rõ ràng ở một lối chơi tuân thủ chặt chẽ triết lý phòng ngự, phản công, một tiền vệ được đào tạo bài bản để thi đấu tấn công áp đặt thế trận như Xuân Trường rất khó có thể tỏa sáng như kỳ vọng. 

Xuân Trường rõ ràng rất khó cầm bóng tốt và xoay trở trong không gian hẹp khi bị đối phương đá pressing. Anh chỉ dễ đá khi đối thủ đã co cụm phòng ngự, khi ấy bản năng của một tiền vệ kiến thiết sẽ giúp Trường có thể tung ra những đường chuyền lợi hại hoặc thậm chí là tự mình tìm kiếm vận may với những pha dứt điểm hiểm hóc hướng về phía khung thành đội bạn.

Vì thế, trước những đội bóng ngang tầm ĐT Việt Nam, Xuân Trường rõ ràng không phải một lựa chọn an toàn cho vị trí tiền vệ trung tâm có khả năng đánh chặn từ xa. Về mặt này, cầu thủ HAGL không phải ‘địch thủ’ của Phạm Đức Huy và Đỗ Hùng Dũng, hai tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự và sẵn sàng chuyển đổi trạng thái tấn công khi cần thiết.

Xuân Trường ‘mất tích’ ở AFF Cup 2018: Thời oanh liệt còn đâu? - 2
Đỗ Hùng Dũng rõ ràng nhỉnh hơn Xuân Trường ở khả năng phòng ngự

Sự cơ động và khả năng tranh chấp tốt của bộ đôi cầu thủ Hà Nội đã giúp HLV Park Hang Seo phần nào an tâm với cách phòng ngự từ xa và hạn chế sức mạnh của các cầu thủ tiền vệ trung tâm đối phương. Điều này giúp đoàn quân áo đỏ ngăn chặn được rất nhiều tình huống tấn công trung lộ của Philippines, qua đó khiến đội chủ nhà phải ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Nói về việc Xuân Trường phải ngồi dự bị, HLV Phạm Minh Đức của đội trẻ Hà Nội cũng lý giải: "Tôi nghĩ tướng Park đã đúng khi không sử dụng Xuân Trường ở trận đấu với Philippines. Đối thủ có thể hình cao to, lại chơi đầy sức mạnh, việc HLV Park Hang Seo chọn bộ đôi tiền vệ cơ bắp Đức Huy và Hùng Dũng là để khắc chế sức mạnh của đối thủ này.

Tôi không có ý chê Trường nhỏ con hay yếu gì cả. Nhưng đó mới là cái hay của HLV Park. Biết đối thủ của chúng ta như thế nào, từ đó sắp xếp con người hợp lý…”.

Rõ ràng Xuân Trường cần nhẫn nại và tiếp tục tập luyện để có phong độ tốt nhất. Biết đâu nếu vượt qua Philippines và đối đầu một Thái Lan đá thiên về kỹ thuật tại chung kết, Trường ‘híp’ sẽ lại có đất diễn.

Theo Minh Long (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)