Thể thao >> Thể thao quốc tế

Xuân Trường đá chính, Buriram United kết thúc loạt khởi động cho mùa giải mới bằng một trận hòa

Được có tên trong đội hình xuất phát, nhưng Xuân Trường lại là người mắc lỗi đáng tiếc dẫn đến việc ĐKVĐ Thai League bị đối thủ cầm hòa 1-1.

Trong trận giao hữu gặp CLB Nakhon Ratchasima vào tối nay, Xuân Trường đã được HLV Bandovic điền tên vào đội hình xuất phát cùng các cầu thủ tài năng bóng đá Thái Lan như: Siwarak Tedsungnoen, Sasalak Haiprakhon, Korrakot Wiriyaudomsiri, Supachok Sarachart hay Ratthanakorn Maikami.

Cựu tiền vệ của HAGL có 45 phút đầu tiên khá thành công khi làm tốt nhiệm vụ của một tiền vệ lùi, góp phần không nhỏ vào lợi thế dẫn trước 1-0 cho Buriram United với pha lập công của Maiga. Tuy nhiên bước sang hiệp hai, tuyển thủ Việt Nam lại có pha mất bóng nguy hiểm tạo cơ hội cho tiền đạo đội khách băng xuống.

Xuân Trường đá chính, Buriram United kết thúc loạt khởi động cho mùa giải mới bằng một trận hòa
Buriram United chỉ có được trận hòa trước Nakhon Ratchasima

Không còn cách nào khác, hậu vệ Buriram đành phải phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Henry không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Nakhon Ratchasima ở phút 53. Sau đó không lâu, Xuân Trường đã được HLV Bozidar Bandovic rút ra nghỉ ở phút 64.

Thế trận giằng co được duy trì trong phần còn lại của trận đấu nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu trên sân Thunder Castles.

Quãng thời gian quá ngắn tập luyện cùng các đồng đội mới khiến Xuân Trường chưa thật sự bắt nhịp được lối chơi cùng toàn đội. Thế nhưng chắc chắn sau trận đấu này, Lương Xuân Trường sẽ rút ra những bài học cho riêng mình để chơi tốt hơn tại đội bóng mới.

Sau trận đấu này, Buriram sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận mở màn Thai League 2019 bằng cuộc tiếp đón Chonburi trên sân nhà lúc 19h00 ngày 23/2.

Bảo Linh (SHTT)