Thể thao >> Thể thao trong nước

Xuân Trường: ‘Chúng tôi muốn vô địch AFF Cup’

Xuân Trường thay mặt đội nhận danh hiệu Fair-play

Đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ về mục tiêu tiếp theo sau khi lập kỳ tích giành HC bạc giải U23 châu Á 2018.

“Trong năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng để lên ngôi ở giải đấu này”, Lương Xuân Trường chia sẻ với trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC khi được hỏi về mục tiêu phía trước của anh và các đồng đội.

Xuân Trường: ‘Chúng tôi muốn vô địch AFF Cup’
Xuân Trường được HLV Park Hang-so coi là quân bài chiến lược. Ảnh: AFC

Không thường xuyên ra sân đá chính ở CLB Gangwon (Hàn Quốc), Xuân Trường vẫn được HLV Park Hang-seo tín nhiệm giao băng thủ quân U23 Việt Nam. Cầu thủ người Tuyên Quang gây bất ngờ ở giải đấu vừa kết thúc tại Trung Quốc khi chơi trọn sáu trận, trong đó có ba trận phải đá hiệp phụ.

“Tôi thấy hơi buồn khi thua chung kết. Nhưng chúng tôi tự hào vì những gì đã làm được. Tiến xa ở giải đấu này, chúng tôi cho thấy mình tiến bộ ra sao, là một trong những đội bóng xuất sắc của châu Á, có thể đối đầu với mọi đối thủ trong châu lục”, đội trưởng U23 Việt Nam nói thêm. "Chúng tôi đã học được bài học quý ở giải U23 châu Á và hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiến xa trong tương lai".

Kết thúc chiến tích giành HC bạc tại giải U23 châu Á, Xuân Trường đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên. “Thật tuyệt vời và hạnh phúc khi thấy các CĐV trên khán đài dù trời rất lạnh. Tôi hy vọng họ không bị rét. Người hâm mộ luôn đồng hành cũng chính là sức mạnh cho đội. Một lần nữa xin được cảm ơn các CĐV. Mong rằng mọi người tiếp tục cổ vũ trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng để bóng đá Việt Nam tiến xa hơn”, Xuân Trường xúc động nói.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)