Thể thao >> Thể thao quốc tế

Xuân Trường bị cho rời sân sớm, Buriram hòa đáng tiếc Chonburi ở vòng 1 Thai League

Tiền vệ Lương Xuân Trường có mặt trong đội hình xuất phát của Buriram nhưng chưa thể tạo ra được nhiều dấu ấn và được cho ra nghỉ ở đầu hiệp 2.

Buriram gặp Chonburi vốn luôn được coi là trận “siêu kinh điển” của bóng đá Thái Lan và Xuân Trường đã được HLV Bozidar Bandovic tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát. Cầu thủ của Việt Nam được xếp chơi ở vị trí sở trường là tiền vệ kiến thiết lùi sâu.

Đúng như tính chất căng thẳng được chờ đợi, cả hai đội bóng đã mang đến thế trận hấp dẫn với tốc độ thi đấu rất cao. Thế trận ăn miếng trả miếng được Burram và Chonburi duy trì liên tục, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Về phía Xuân Trường, dù có được một vài đường mở bóng ấn tượng nhưng tiền vệ này nhìn chung vẫn cần thêm thời gian để thích nghi. Bởi vậy, không bất ngờ khi anh được cho ra nghỉ chỉ sau 53 phút thi đấu.

Xuân Trường bị cho rời sân sớm, Buriram hòa đáng tiếc Chonburi ở vòng 1 Thai League
Ảnh: Buriram United

Ngay sau khi Xuân Trường rời sân, Buriram bất ngờ để thua bàn đầu tiên. Tuy nhiên với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, Buriram nhanh chóng lật ngược thế cờ chỉ sau 9 phút với cú đúp của Supachok Sarachat.

Buriram thậm chí còn có lợi thế về quân số khi đội khách Chonburi phải nhận tới 2 chiếc thẻ đỏ. Thế nhưng họ đã không thể giữ được trọn vẹn 3 điểm ở lại với sân Chang Arena khi để đối phương gỡ hòa 2-2 ở phút 74 và chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân tại Thai League.

Kiều Phong (SHTT)