Thể thao

Xứ Wales lại phô diễn kiểu chụp ảnh không giống ai

Gareth Bale và đồng đội tiếp tục giảm số lượng người đứng hàng sau. Phong cách xếp đội hình chụp ảnh trước trận của họ ngày càng độc đáo.

Gareth Bale và đồng đội tiếp tục giảm số lượng người đứng hàng sau. Phong cách xếp đội hình chụp ảnh trước trận của họ ngày càng độc đáo.

Trận gặp Áo ở vòng loại World Cup 2018 hôm 7/10, tuyển xứ Wales chụp ảnh đội hình trước trận với 4 người hàng sau và 7 người hàng trước.

Xu Wales lai pho dien kieu chup anh khong giong ai hinh anh 2

Đến trận đấu với Georgia rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Gareth Bale và đồng đội chụp ảnh với chỉ 3 người ở hàng sau và quân số hàng trước lên tới 8 người. Rất có thể, hiệu ứng truyền thông tạo ra sau màn chụp hình kỳ dị trận gặp Áo đã thôi thúc xứ Wales tiếp tục "sáng tạo".

Xu Wales lai pho dien kieu chup anh khong giong ai hinh anh 3

Các học trò của HLV Seamus Coleman thường xuyên chụp ảnh theo kiểu "thò ra thụt vào".

Xu Wales lai pho dien kieu chup anh khong giong ai hinh anh 4

Dường như đây là sự phá cách của họ. Trong ảnh, Joe Allen và Gareth Bale ngồi hẳn ra bên ngoài.

Xu Wales lai pho dien kieu chup anh khong giong ai hinh anh 5

Cách xếp đội ngũ lệch pha của tuyển xứ Wales có từ thời xưa.

Xu Wales lai pho dien kieu chup anh khong giong ai hinh anh 6

Đây là ảnh chụp trước trận Wales 2-1 Italy tháng 10 năm 2002. Ở hàng sau, người thì khoác vai, người lại chắp tay phía trước. 

Xu Wales lai pho dien kieu chup anh khong giong ai hinh anh 7

Ảnh trước trận Wales 2-3 Ba Lan tháng 10 năm 2004. 

Xu Wales lai pho dien kieu chup anh khong giong ai hinh anh 8

Cách xếp đội hình vô cùng lộn xộn và thái độ tạo dáng chụp ảnh hời hợt có thể là dấu hiệu cho một trận thua đậm. Trận này Wales thất bại trước Slovakia với tỷ số 1-5.

Theo Anh Dũng (Zing.vn)