Thể thao

Xin đừng lên án Pogba thiếu căn cứ

Từ vị thế của một ngôi sao hàng đầu, Paul Pogba đang bị coi là một bản hợp đồng tệ hại của MU. Nhưng trước khi chỉ trích cầu thủ người Pháp, xin hãy công bằng với anh.

 

Từ vị thế của một ngôi sao hàng đầu, Paul Pogba đang bị coi là một bản hợp đồng tệ hại của MU. Nhưng trước khi chỉ trích cầu thủ người Pháp, xin hãy công bằng với anh.

Luôn là Pogba

Sau thất bại đáng xấu hổ của MU trước Feyenoord, huyền thoại Paul Scholes là người đầu tiên chỉ trích Pogba. Tiền vệ một thời của Quỷ đỏ cho rằng Pogba đã có quá nhiều pha rê dắt không hợp lý. Anh nói thay vì cố làm Messi, Pogba nên hoàn thành vai trò của mình.

Nhưng thật không công bằng với Pogba khi anh bị Scholes gọi là “học đòi Messi”. Thực tế, đã có không ít lần cầu thủ người Pháp phải thất vọng và phản ứng lại khi những người đá cặp cùng anh là Ander Herrera và Morgan Schneiderlin thực hiện những pha chuyền về thay vì triển khai bóng lên trên. Do đó, việc Pogba có nhiều pha rê dắt là hệ quả của việc không thể phối hợp được với đồng đội. Vì vậy, lỗi tại tiền vệ người Pháp hay còn tại chính những đồng đội của anh nữa?

Dù đã có những tình huống rê dắt, qua người nhưng Pogba vẫn là tiền vệ chơi ổn nhất của MU. Cầu thủ 23 tuổi chạm bóng nhiều nhất bên phía đội khách, tung ra 90 đường chuyền trong đó có 2 lần tạo cơ hội cho đồng đội. Hơn nữa, trong một thế trận bạc nhược của thầy trò Mourinho thì những tình huống đi bóng của Pogba chính là niềm hy vọng của NHM Quỷ đỏ.

Xin dung len an Pogba thieu can cu hinh anh 1
Pogba là tiền vệ chơi tốt nhất của MU ở trận đấu vừa qua. Ảnh: Getty Images

Tuy vậy, sau trận đấu Pogba vẫn là tâm điểm của những lời chê bai. Không chỉ có những nhà chuyên môn mà có cả CĐV đội bóng chỉ trích tiền vệ người Pháp. Đây quả là một sự thiếu công bằng với Pogba, bởi anh vẫn chơi khá ổn trong một trận đấu mà cả đội bóng đều đá dưới sức. Không chỉ riêng trận thua của MU trước Feyenoord mà những chỉ trích nhắm vào cựu cầu thủ của Juventus còn đến từ trận thua trước Man City.

Xin hãy công bằng với Pogboom

Rõ ràng, Pogba đang bị đối xử một cách bất công. Tại sao trong một trận đấu mà cả 11 con người (và 14 nếu tính những cầu thủ dự bị) chơi dưới sức, người ta lại quy chụp trách nhiệm cho một cá nhân? Tại sao trách nhiệm không thuộc vệ huấn luyện viên, hay ít nhất là Marcos Rojo, người đã thi đấu dở nhất trận. Để hình dung rõ hơn, Rojo đã không có 1 pha cắt bóng hay tranh chấp thành công nào, chưa kể anh đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua duy nhất của MU.

Bên cạnh đó, việc Pogba không đạt phong độ cao là hoàn toàn có thể hiểu được. Anh vừa chân ướt chân ráo tới Old Trafford, sau khi trải qua một kì Euro và một kì chuyển nhượng hè dài đằng đẵng. Cũng chính vì quãng thời gian quá dài đó mà Pogba có ít thời gian hơn cả để hòa nhập với đội bóng so với đồng đội. Nếu như Baily, Mkhitaryan hay Ibra đều đã được thử lửa ở các trận giao hữu trước mùa giải thì Pogba chỉ có thể có trận đấu đầu tiên với MU từ vòng 2 Premier League. Và nếu tính cả trận thua giữa tuần vừa qua, “Pogboom” mới chỉ có 3 trận thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford.

Chừng đó là quá ít ỏi để một cầu thủ có thể hòa nhập với đội bóng mới, chứ chưa nói đến việc để lại dấu ấn cá nhân đậm nét. Do đó, “thành tích” 0 bàn thắng, 0 pha kiến tạo của Pogba là có thể chấp nhận được. Cầu thủ người Pháp cần thêm thời gian để trở lại phong độ tốt nhất như những gì anh đã thể hiện tại Juventus.

Xin dung len an Pogba thieu can cu hinh anh 2
Hãy công bằng với Pogba. Ảnh: Getty Images

Nhưng NHM Quỷ đỏ không cho phép điều đó xảy ra. Sau những mùa giải thất bại liên tiếp, họ cần ngay lập tức là những chiến thắng, chứ không phải những trận thua như trước Feyenoord. Với Pogba, CĐV đội bóng muốn anh phải ngay lập tức đem lại chiến thắng cho Quỷ đỏ.

Hơn nữa, Pogba là bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, vì thế anh buộc phải tỏa sáng còn nếu không, anh sẽ bị chỉ trích. Pogba là ngôi sao số 1 của CLB, lại là bản hợp đồng đắt giá nhất. Nếu đội bóng có phải chịu thất bại thì lỗi lớn là do anh. Với vị thế nói trên, Pogba lẽ ra phải gồng gánh MU vượt qua thất bại chứ không phải theo bước các đồng đội chìm nghỉm.

Nhưng sự thật là dù một cầu thủ có đẳng cấp tới đâu, anh ta vẫn cần thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Ronaldo khi mới tới MU và trong giai đoạn đầu ở Real Madrid cũng vậy. Gareth Bale khi vừa tới Bernabeu cũng tương tự. Cả 2 đều đã rất khó khăn khi chuyển sang môi trường mới. Nhưng cả Bale và Ronaldo đều thành công với Real khi cùng đội bóng Hoàng gia đoạt 2 chức vô địch Champions League.

Điều đặc biệt là Bale cùng Ronaldo chính là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 bà thứ 3 thế giới sau Pogba. Còn nếu muốn tìm trường hợp tỏa sáng ngay lập tức thì hãy nhìn vào Di Maria. Cầu thủ người Argentina ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng khi vừa tới MU, nhưng rồi anh không trụ được tại Old Trafford và ra đi như một kẻ thất bại.

Vì thế, hãy công bằng với Pogba. Có thể bây giờ tiền vệ người Pháp chưa thi đấu đúng sức, nhưng anh đang dần hòa nhập với đội bóng. Pogba đang tiến những bước chậm mà chắc trên con đường trở thành cầu thủ quan trọng nhất MU. Chỉ cần kiên nhẫn, và bạn sẽ được thấy một Pogba rất khác.
 

Theo K.Trần (Zing.vn)