Thể thao

World Cup 2018: Xúc phạm đội tuyển Nga sẽ bị phạt nặng?

Fan Nga mở hội sau chiến thắng của đội nhà

Nghị sĩ Nga cho biết xúc phạm đội tuyển quốc gia là xúc phạm cả nước.

World Cup 2018: Xúc phạm đội tuyển Nga sẽ bị phạt nặng?
Đội tuyển Nga đánh bại Ả Rập Saudi với tỷ số 5-0 trong trận đấu đầu tiên của World Cup 2018 

Các nghị sĩ Nga đang chuẩn bị ra mắt một dự luật, trong đó quy định những người công khai xúc phạm các cầu thủ hoặc huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga sẽ bị phạt, RT đưa tin.

Các nhà chính trị nói rằng “môi trường” đạo đức là điều kiện quan trọng cho chiến thắng thể thao.

Dự luật đang được soạn thảo bởi một nhóm các nhà lập pháp, đứng đầu là nghị sĩ Vitaly Milonov của đảng Nước Nga thống nhất.

Ông được biết đến như là “nhà tài trợ” chính của dự luật cấm quảng bá quan hệ tình dục “phi truyền thống” cho trẻ vị thành niên.

Ông Milonov cho biết ý tưởng của dự luật này chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng tuần tới, ông muốn hoàn thành bản dự thảo và gửi cho các chuyên gia nghị viện để đánh giá.

Trong dự luật, người xúc phạm đội tuyển bóng đá Nga có thể bị phạt tới 10.000 rúp, tức 3,6 triệu đồng .

Milonov đưa ra lời giải thích chi tiết hơn trong cuộc phỏng vấn với báo Komsomolskaya Pravda.

“Các cầu thủ của chúng ta thậm chí còn chưa được ủng hộ thì đã bị làm nhục. Các cầu thủ sẽ không cần phải đến gặp cảnh sát và viết khiếu nại nữa vì đã có luật này”, Milonov nói.

“Họ đại diện cho quốc gia của chúng ta và những kẻ phạm tội xúc phạm họ là xúc phạm cả nước. Chúng tôi sẽ phạt 10.000 rúp, trong trường hợp này họ sẽ không còn tiền để mua bia và khoai tây chiên nữa.

“Họ là đội bóng của chúng ta, cho dù họ giỏi đến đâu. Một số kẻ ngốc trêu chọc họ và làm hỏng tâm trạng trước trận đấu của họ. Nếu các cầu thủ của chúng ta thua, chúng ta nên đổ lỗi cho những người xúc phạm họ”, Milonov nói thêm.

World Cup 2018 khai mạc ngày 14.6 tại Moscow và đội tuyển Nga đánh bại Ả Rập Saudi với tỷ số 5-0 trong trận đấu đầu tiên của giải đấu.

Theo Trà My (Dân Việt)