Thể thao

Willian lập cú đúp, Chelsea thắng trận thứ 13 liên tiếp

Khuya 31-12, ở vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), tiền vệ Willian tỏa sáng với một cú đúp, góp công giúp Chelsea đá bại Stoke City 4-2 trên sân Stamford Bridge và nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 13.

Khuya 31-12, ở vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), tiền vệ Willian tỏa sáng với một cú đúp, góp công giúp Chelsea đá bại Stoke City 4-2 trên sân Stamford Bridge và nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 13.

Niềm vui của Willian (trái) sau khi nâng tỉ số lên 3-2 cho Chelsea. Ảnh: Reuters

Trận này, Chelsea có sự trở lại của tiền đạo Diego Costa và tiền vệ N'Golo Kante sau án treo giò. Với đội hình mạnh nhất, Chelsea đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 34, từ quả phạt góc bên cánh trái của Cesc Fabregas, trung vệ Gary Cahill lên tham gia tấn công đã thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Lee Grant từ cự li gần, mở tỉ số cho Chelsea.

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Với thế trận hoàn toàn lấn lướt, hàng phòng ngự Chelsea tỏ ra chủ quan và đội chủ nhà đã phải trả giá khi Stoke City bất ngờ dồn lên tấn công ở đầu hiệp 2.

Phút 46, từ pha đá phạt ở gần giữa sân của Charlie Adam, tiền đạo Peter Crouch bật cao dùng đầu chuyền ngang cho Martins Indi thực hiện pha đệm bóng cận thành hạ thủ môn Thibaut Courtois, quân bình tỉ số 1-1 cho Stoke City.

Bị gỡ hòa, Chelsea gia tăng sức ép và đội chủ nhà nhanh chóng lập lại ưu thế dẫn điểm nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Willian. Phút 57, từ đường căng ngang bên cánh phải của Victor Moses, Eden Hazard đã có pha mớm bóng tinh tế cho Willian tung cú vô-lê bằng chân trái đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Grant, nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea.

​Willian lập cú đúp, Chelsea thắng trận thứ 13 liên tiếp
Pha dứt điểm ấn định chiến thắng 4-2 cho Chelsea của Diego Costa. Ảnh: Reuters

Kịch tính trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi hàng phòng ngự Chelsea thi đấu sơ hở tạo cơ hội cho Peter Crouch thoải mái tung cú dứt điểm cận thành hạ thủ môn Courtois sau đường căng ngang bên cánh phải Biram Diouf, quân bình tỉ số 2-2 cho Stoke City ở phút 64.

Nhưng niềm vui của các cầu thủ Stoke City chỉ kéo dài được một phút. Cầu thủ ghi bàn thứ ba đưa Chelsea một lần nữa vượt lên vẫn là tiền vệ Willian với pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt sau đường chuyền tinh tế của Fabregas, nâng tỉ số lên 3-2 cho Chelsea ở phút 65.

Những phút còn lại của trận đấu, Chelsea tiếp tục tấn công và Diego Costa cũng đánh dấu ngày trở lại bằng một bàn thắng đẹp mắt ở phút 85, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Chelsea.

Đây là trận thắng thứ 13 liên tiếp của thầy trò HLV Conte và Chelsea hiện chỉ còn kém kỷ lục thắng dài nhất của Arsenal đúng một trận. Ngoài ra, 3 điểm giành được trước Stoke City cũng đã giúp Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng với 49 điểm, hơn đội xếp thứ hai Liverpool 9 điểm.   

Highlights Chelsea 4-2 Stoke

Theo T.Vĩ (Tuổi Trẻ)