Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Wenger từ bỏ cuộc đua vào top 4, nhưng không từ chức

HLV của Arsenal sẽ không từ chức sau thất bại 1-2 trên sân của Brighton, khiến khoảng cách với top bốn bị nới lên 13 điểm.

“Tôi nghĩ cơ hội dự top bốn đã khép lại với Arsenal. Chúng tôi cần hai trong số năm đội xếp trên rơi vào khủng hoảng. Khi giải chỉ còn chín vòng đấu, điều đó là không thể”, Wenger nói sau trận.

Wenger từ bỏ cuộc đua vào top 4, nhưng không từ chức
Wenger bất lực trên sân Falmer của Brighton, vòng 29 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

“Pháo thủ” đã phải nhận trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường. Và đây cũng là thất bại thứ tám trong 13 trận gần nhất của họ. Một số CĐV đội khách trên sân Falmer cũng giăng băng-rôn và cất lời hát kêu gọi sa thải HLV Arsene Wenger. Nhưng nhà cầm quân người Pháp chưa sẵn sàng kết thúc sự nghiệp 22 năm ở Arsenal, bất kể đội nhà đang trải qua chuỗi trận tệ nhất dưới triều đại của Wenger.

“Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra với tôi trong sự nghiệp”, Wenger nói với Sky Sports. “Mọi chuyện không hề đơn giản, nhưng tôi có đủ kinh nghiệm và khao khát để lật ngược tình thế. Thời điểm hiện tại, chúng tôi thường mắc sai lầm ở thời điểm quan trọng. Nhưng không có cách nào khác, toàn đội cần đoàn kết và thi đấu tập trung”.

Wenger từ bỏ cuộc đua vào top 4, nhưng không từ chức - 1
CĐV Arsenal giăng biểu ngữ đòi sa thải Wenger ngay lập tức. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về khả năng rời nhiệm sở, Wenger phản đối: “Tôi cần tập trung cho công việc. Câu hỏi này vẫn thường xuất hiện khi đội bóng rơi vào tình cảnh như Arsenal lúc này. Chúng tôi cần tiếp tục phấn đấu, tìm ra giải pháp thích hợp nhất”.

Mùa trước, Arsenal lần đầu tiên không thể đoạt vé dự Champions League dưới triều đại Wenger. Hiện tại, “Pháo thủ” mới có 45 điểm, kém 13 điểm so với vị trí thứ tư của “hàng xóm” Tottenham.  

Đội chủ sân Emirates vẫn còn cơ hội dự Champions League mùa tới, nếu vô địch Europa League. Giữa tuần này, họ sẽ hành quân đến San Siro để gặp AC Milan ở lượt đi vòng 1/8.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)