Thể thao

Wenger để ngỏ khả năng dẫn dắt ĐT Anh

Huấn luyện viên Arsene Wenger đã nói bóng gió về việc ngồi lên ghế nóng của Tam sư sau khi hết hạn hợp đồng với Arsenal.

Huấn luyện viên Arsene Wenger đã nói bóng gió về việc ngồi lên ghế nóng của Tam sư sau khi hết hạn hợp đồng với Arsenal.

FA lúc này đang gấp rút tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới cho đội tuyển Anh và Arsene Wenger chính là phương án khả thi nhất. Với 20 năm gắn bó cùng Arsenal, Giáo sư đã hiểu quá rõ về nền bóng đá của xứ sở sương mù. Và quan trọng hơn, Wenger là một trong số ít những huấn luyện viên đẳng cấp thế giới sắp hết hạn với câu lạc bộ chủ quản.

"Làm huấn luyện viên của đội tuyển Anh sao? Lúc này tôi chỉ muốn làm tốt những công việc ở đây [Arsenal]". Wenger trả lời phỏng vấn trong buổi lễ kỉ niệm 20 năm dẫn dắt Pháo thủ. "Nhưng nếu một ngày tôi được tự do thì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tôi sẽ chỉ dành toàn bộ tâm trí cho công việc của mình".

Wenger để ngỏ khả năng dẫn dắt ĐT Anh - Ảnh 1.
Arsene Wenger đã gặt hái được nhiều thành công cùng Arsenal.

Hợp đồng lúc này giữa Arsenal và Wenger chỉ còn 12 tháng nhưng nhiều khả năng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Giáo sư tại sân Emirates. Trong hai mùa bóng vừa qua, rất nhiều cổ động viên Pháo thủ đã lên tiếng yêu cầu vị chiến lược gia người Pháp ra đi sau khi chứng kiến thành tích kém cỏi của đội nhà. Kể từ chiếc cúp vàng ở mùa bóng 2003/04, Arsenal đã trải qua 12 năm trắng tay tại đấu trường Premier League.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định của mình sau khi mùa giải khép lại. Liệu sẽ còn lễ kỉ niệm lần thứ 25 không ư? Chẳng ai có thể biết trước được điều gì cả. Được làm việc ở Arsenal đối với tôi cũng giống như một chuyện tình đẹp, tôi luôn mong nó kéo dài mãi mãi".

Việc gắn bó 20 năm với một đội bóng như Arsene Wenger là điều cực hiếm trong thế giới bóng đá hiện đại. Giáo sư khẳng định niềm nhiệt huyết của mình trong từng trận đấu vẫn trọn vẹn như ngày đầu cầm quân ở Arsenal cho dù tư duy chiến thuật đã có nhiều phần đổi khác.

"Tôi muốn tiếp tục làm việc và giành nhiều danh hiệu nữa. Nhưng tận sâu bên trong tôi hiểu mọi thứ có thể kết thúc ngay trong ngày mai. Giống như một câu chuyện tình yêu, tất cả có thể đổ vỡ mà chẳng ai biết trước được".

Arsenal của Wenger hiện đang xếp vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 13 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu là Manchester City 5 điểm. Ở vòng đấu tới, Pháo thủ sẽ có một trận đấu được dự đoán là dễ dàng khi làm khách trên sân của tân binh Burnley.

Theo Anh Tú (Zing.vn)