Thể thao

Wayne Rooney: Kỷ lục của anh còn lâu mới bị phá vỡ

Sau 45 năm, kỷ lục của Sir Bobby Charlton mới bị Wayne Rooney phá vỡ? Vậy bao lâu nữa mới lại có người vượt qua kỷ lục của Rooney?

Sau 45 năm, kỷ lục của Sir Bobby Charlton mới bị Wayne Rooney phá vỡ? Vậy bao lâu nữa mới lại có người vượt qua kỷ lục của Rooney?
Trong số những cầu thủ Anh ghi được trên 20 bàn cho ĐTQG, ngoài Rooney chỉ có Frank Lampard (29 bàn), Peter Crouch (22), và Steven Gerrard (21) còn thi đấu. Nhưng Lampard và Gerrard đã chính thức giải nghệ, còn Crouch đã 34 tuổi và lần gần nhất khoác áo Tam sư là tháng 11/2010.
 
Như vậy, người có thể đặt mục tiêu vượt qua kỷ lục của Rooney, phải thuộc thế hệ kế cận, và thực tế, con số này đếm trên đầu ngón tay. Trong bài phát biểu ở phòng thay đồ, Wayne Rooney có đề cập đến ba cái tên có thể tiếp cận, thậm chí phá vỡ kỷ lục của mình: Harry Kane, Ross Barkley, và Raheem Sterling.
 
Trong số này, Harry Kane có hiệu suất làm bàn ấn tượng hơn cả: 3 bàn sau 4 trận, tức là 0,75 bàn/trận, cao hơn cả Rooney (0,47). Thậm chí nếu tính theo số phút thì hiệu suất ấy còn ấn tượng hơn nữa: 58 phút/bàn. Tất nhiên, Kane mới ra mắt tuyển Anh hồi tháng Ba năm nay, và việc anh có duy trì hiệu suất ấy hay không thì chẳng ai có thể dám chắc. Nên nhớ, ở tuổi của Kane, Rooney đã ghi đến 14 bàn cho tuyển Anh.
 

Kane có thể đuổi kịp và vượt qua kỷ lục của Rooney?

 
Cả ba bàn của Kane đều được ghi từ ghế dự bị, trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn, còn trong lần duy nhất được đá trọn cả trận, trước tuyển Italy, anh tịt ngòi hoàn toàn. Hè vừa rồi, người ta cũng chưa quên Kane đã gây thất vọng thế nào tại VCK U21 châu Âu, dù anh được ưu tiên đá trọn số phút. Mùa này, Kane cũng chưa ghi được bàn nào trong màu áo Tottenham và anh bị cho là đang rơi vào hiệu chứng “ngôi sao một mùa giải”.
 
Thật ngạc nhiên khi Rooney nhắc đến Barkley và Sterling trong danh sách những người có thể tiếp cận kỷ lục của mình, bởi cả hai đã thi đấu tổng cộng 32 trận trong màu áo tuyển Anh, nhưng mỗi người mới ghi đúng 1 bàn. Ngoài ra, vị trí thi đấu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất ghi bàn. Barkley (21 tuổi) đá tiền vệ công và không mạnh về săn bàn (11 bàn/97 trận khoác áo Everton). Trong khi đó, Sterling (20 tuổi) đá dạt cánh, và mới ghi 24 bàn sau 133 trận trong sự nghiệp CLB.
 
Rooney không nhắc đến Welbeck, cầu thủ Anh ghi bàn nhiều thứ nhì ở vòng loại EURO 2016 với 6 lần lập công, và 14 bàn sau 33 trận tổng cộng. Nhưng Welbeck, 24 tuổi, đang chấn thương dài hạn, phải nghỉ đến hết năm, và có nguy cơ lỡ hẹn với nước Pháp vào Hè sang năm.
 
Vấn đề với các chân sút nuôi ý định vượt qua Rooney là anh không hề đứng yên. Như lời Hodgson, nếu Rooney còn dự World Cup 2018, anh sẽ chơi 20-30 trận nữa, và theo hiệu suất bây giờ thì có thể ghi 10-15 bàn nữa.
 
Quá khó để đuổi kịp Rooney!
 
>> Anh 2-0 Thụy Sỹ: Rooney trở thành chân sút vĩ đại nhất của "Tam sư"
 
Theo Tuấn Cương (Thethaovanhoa.vn)