Thể thao >> Thể thao quốc tế

Vùi dập Brunei, U23 Thái Lan phô trương sức mạnh trước trận gặp U23 Việt Nam

U23 Thái Lan thể hiện sức tấn công mãnh liệt với chiến thắng tưng bừng 8-0 trước U23 Brunei ở lượt trận thứ 2 bảng K Vòng loại U23 châu Á 2020.

So với trận thua tan nát 0-6 trước U23 Việt Nam trong ngày mở màn, U23 Brunei đã có màn trình diễn tốt hơn hẳn ở cuộc đối đầu gặp U23 Thái Lan. Nhưng họ chỉ có thể cầm cự được đến phút 21.

Từ đường chuyền dài của Worachit, Supachok băng xuống rất nhanh vượt qua cả thủ thành của U23 Brunei trước khi dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống. Khi xem lại pha quay chậm, dường như Supachok đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn mở tỷ số nhưng trọng tài vẫn công nhận pha lập công này.

Vùi dập Brunei, U23 Thái Lan phô trương sức mạnh trước trận gặp U23 Việt Nam
U23 Thái Lan có chiến thắng dễ dàng

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, U23 Thái Lan thi đấu chậm nhưng vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 39 khi Supachok dứt điểm đúng cột dọc. Và hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, thể lực của U23 Brunei đã đi xuống một cách rõ rệt và U23 Thái Lan dễ dàng "nã" vào lưới đối thủ thêm 7 bàn thắng nữa, trong đó tiền đạo Supachai lập cú hattrick. Chung cuộc, U23 Thái Lan thắng hủy diệt 8-0 và tạm chiếm lấy ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối.

Ở lượt trận cuối bảng K Vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào ngày 26/3, U23 Thái Lan sẽ có trận đấu căng thẳng với U23 Việt Nam, trong khi U23 Brunei phải đụng U23 Indonesia.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U23 Thái Lan: Korraphat Nareechan, Nakin Wisetchat, Shinnaphat Leeaoh, Saringkan Promsupa, Kittipong Sansanit, Marco Ballini, Worachit Kanitsribumphen, Wisarut Imura, Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Korawich Tasa. 

U23 Brunei: Anak Nyaring, Salleh Emzah, Nur Aiman, Hazid Haddy, Martin Haddy, Hanif Hamir, Asyraffahmi, Hanif Farhan, Rahmin Ghani, Abdul Herman, Mohammad Sisam.

Thái Duy (SHTT)