Thể thao

Vừa bị loại, Tây Ban Nha lại đón thêm tin sốc về HLV Del Bosque

Theo báo chí TBN, HLV Vicente Del Bosque đã quyết định chia tay ĐT xứ Bò tót sau thất bại “lấm lưng trắng bụng” trước người Italia.

Theo báo chí TBN, HLV Vicente Del Bosque đã quyết định chia tay ĐT xứ Bò tót sau thất bại “lấm lưng trắng bụng” trước người Italia.

Cụ thể, tờ AS vừa đăng tải thông tin rằng ông Vicente Del Bosque sẽ từ chức khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha sau 8 năm gắn bó.

Theo AS, với thất bại tại Euro 2016 thì đây là lúc phù hợp để Del Bosque nghỉ hưu, khép lại một triều đại thành công nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha với 1 chức vô địch World Cup 2010 và 1 cúp Euro 2012.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá TBN vẫn chưa chính thức xác nhận việc HLV Vicente Del Bosque từ chức. Tuy nhiên, công đoạn mang tính thủ tục này dự kiến sẽ diễn ra trong một vài ngày tới.

Vừa bị loại, Tây Ban Nha lại đón thêm tin sốc về HLV Del Bosque - Ảnh 1.

Vicente Del Bosque chuẩn bị từ chức sau 3 năm gắn bó với ĐT Tây Ban Nha.

Với việc chiến lược gia 65 tuổi quyết định "quy về ở ẩn", hiện Joaquin Caparros đang được coi là ứng viên sáng giá nhất sẽ kế nhiệm vai trò dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha để bước vào một triều đại mới với khởi đầu sẽ là VL World Cup 2018 (từ tháng Chín tới).

Joaquin Caparros từng dẫn dắt đội trẻ của Real Madrid. Sau đó ông từng chèo lái nhiều CLB tại La Liga như Villarreal, Sevilla, Athletic Bilbao… trước khi cập bến Granada từ mùa giải 2014-15.

Mới đây, hai CLB Betis và Valencia cũng định liên hệ để mời Caparros về dẫn dắt đội bóng nhưng ông đã từ chối.

Ngoài Caparros, một số ứng viên khác có khả năng thay thế Del Bosque bao gồm Juan Carlos Garrido, Luis Fernandez, Pepe Mel , Roberto Martinez hoặc Julen Lopetegui.

Tính tới thời điểm hiện tại, Euro 2016 đã ghi nhận 2 trường hợp HLV phải từ chức, đó là người dẫn dắt ĐT Nga - Leonid Slutsky và HLV Roy Hodgson của ĐT Anh.
 

Theo T.Mã (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)