Thể thao

Vụ Long An: "Nên có án phạt cho BTC giải"

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định rằng, VPF cần có trách nhiệm khi để xảy ra vụ lùm xùm trên sân Thống Nhất.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định rằng, VPF cần có trách nhiệm khi để xảy ra vụ lùm xùm trên sân Thống Nhất.

CLB Long An, Bầu Thắng, Long An vs TP.HCM, V-League 2017, CLB Long An, Võ Thành Nhiệm, Minh Nhựt, Võ Quốc Thắng, Minh Ngọc
2 quan chức VFF xuất hiện trong trận TP.HCM - Long An

Và theo cựu cầu thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải, VFF có lẽ nên đưa ra án phạt dành cho cả BTC giải, mà cụ thể ở đây là các quan chức của VPF. Chia sẻ quyết định của mình trên Webthethao, ông nói: “Theo tôi, một khi đã xử lý, đưa ra án phạt dành cho đội bóng, các cầu thủ thì chúng ta cũng nên phải có những án phạt dành cho những người có trách nhiệm, đứng đầu bởi chính họ để sự việc nghiêm trọng như bây giờ. Chúng ta cần phải nói trách nhiệm của những người trong BTC giải. Trong trận đấu giữa TP.HCM và Long An vừa qua, có 2 người được xem là "tư lệnh" của công ty tổ chức thi đấu là ông Võ Quốc Thắng và ông Nguyễn Minh Ngọc trưởng BTC ở đấy, và họ không làm gì để căn ngăn sự việc cả.”

“Cách xử lý vấn đề của BTC giải cũng là không tốt. Có quá nhiều vụ việc mà các án phạt đưa ra không thỏa đáng. Tất cả những gì diễn ra (những “phốt” của V.League) thể hiện sự bức xúc, công lý, luật lệ không được tôn trọng. Trong khi đó, BTC xử lý theo cảm tính và theo sự chỉ đạo để vừa lòng ai đó nên diễn ra không công bằng.” Ông Hải nói thêm.

Trở về với CLB Long An, hiện đội bóng này đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp HAGL tại vòng 7 V-League.

Theo Hữu Doãn (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)