Thể thao

VTV gửi công văn đề nghị được tiếp sóng Asiad 2018

Công văn này được gửi đi sau khi VOV chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng Asiad 2018 tại Việt Nam.

VTV gửi công văn đề nghị được tiếp sóng Asiad 2018

Ngày hôm nay 21/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức công bố bản quyền phát sóng Asiad 2018. Số tiền để sở hữu bản quyền là 1,3 triệu USD. Trong thương vụ này, VOV nhận được sự trợ giúp từ 2 "Mạnh thường quân" Vingroup và Viettel.

Theo kế hoạch, VOV sẽ truyền trực tiếp các môn thi đấu của Asiad 2018 trên các kênh VTC1, VTC3, VTC9 và VOVTV. Đồng thời, khán giả Việt Nam cũng có thể theo dõi qua những kênh sóng phát thanh và các trang web, ứng dụng xem truyền hình trực tiếp.

VTV, đơn vị từng quyết định không đàm phán mua bản quyền Asiad 2018 vì cho rằng bị ép giá, cũng đã gửi công văn đề nghị được tiếp sóng nguyên trạng các chương trình của VOV.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, sau nhiều ngày "đói" Asiad và thậm chí phải tìm đến các kênh "lậu", người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem Á vận hội trên truyền hình với nhiều lựa chọn khác nhau.

Trong đó, sự kiện đáng chú ý nhất chính là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain thuộc khuôn khổ vòng 1/8 môn bóng đá nam.

Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)