Thể thao

VPF phải chuẩn bị 4 cúp vô địch ở vòng cuối V-League

Do cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra rất căng thẳng nên VPF đã phải chuẩn bị 4 cúp vô địch đặt ở 4 sân khác nhau trong vòng đấu cuối.

Do cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra rất căng thẳng nên VPF đã phải chuẩn bị 4 cúp vô địch đặt ở 4 sân khác nhau trong vòng đấu cuối.

vpf phai chuan bi 4 cup vo dich o vong cuoi v-league hinh 0
Mùa giải năm nay, VPF phải chuẩn bị 4 cúp đặt ở 4 sân, thay vì chỉ có 1 chiếc cúp cho B.Bình Dương ở mùa giải năm ngoái.

Về mặt lý thuyết, Than Quảng Ninh vẫn còn cơ hội vô địch nếu cả ba đội đầu bảng (Hà Nội T&T, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng) đều thua và Than Quảng Ninh thắng Khánh Hòa, dù điều này rất khó xảy ra.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng còn khoảng 10% cơ hội vô địch. Nếu thầy trò Lê Huỳnh Đức đánh bại Đồng Tháp, đồng thời hai đội đầu bảng hòa thì SHB Đà Nẵng sẽ lên ngôi vô địch.

Do đó, VPF phải chấp nhận mở "hầu bao" để chuẩn bị 4 chiếc cúp vô địch. Tuy rằng tốn kém, nhưng điều này cho thấy sức cạnh tranh của V-League trong mùa giải năm nay đã trở nên hấp dẫn hơn./.

Theo Trọng Phú (VOV.vn)