Thể thao >> Thể thao trong nước

Vòng loại U23 Châu Á: U23 Indonesia phải di chuyển hơn 60km trong buổi tập đầu tiên tại Việt Nam

Tại bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020, U23 Indonesia là đội đến Việt Nam sớm nhất và sẽ có buổi tập đầu tiên vào sáng 19/3.

Vòng loại U23 Châu Á: U23 Indonesia phải di chuyển hơn 60km trong buổi tập đầu tiên tại Việt Nam
Chức vô địch tại giải U22 Đông Nam Á 2019 giúp bóng đá Indonesia đặt kì vọng lớn tại vòng loại U23 Châu Á 2020 (Ảnh: VFF)

Bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình từ ngày 22-26/3 với sự tham dự của 4 đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Brunei. Trong số 3 đội khách, U23 Indonesia là đội tới Hà Nội sớm nhất khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài vào lúc 22h ngày 18/3. Dự kiến đội bóng này sẽ ngay lập tức có buổi tập đầu tiên vào sáng hôm sau (19/3) tại Trung tâm thể thao Viettel.

Theo thông tin có được, tất cả các đội bóng tham dự bảng K đều ở tại khách sạn Crowne Plaza tại đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình. Trong khi đó, Trung tâm thể thao Viettel nằm tại Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội. Như vậy, để thực hiện buổi tập đầu tiên của mình, U23 Indonesia sẽ phải di chuyển tổng cộng hơn 60 km, gồm cả đi lẫn về (khoảng 30,7km mỗi chiều). Buổi tập của U23 Indonesia dự kiến sẽ kéo dài trong 120 phút và bắt đầu từ 7h sáng.

Dù vậy, U23 Indonesia cũng chỉ tập duy nhất 1 buổi tại Trung tâm thể thao Viettel. Các buổi tập từ 20-26/3 của đội bóng này sẽ diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và SVĐ Mỹ Đình, hai địa điểm nằm rất gần khách sạn Crowne Plaza.

Vòng loại U23 Châu Á: U23 Indonesia phải di chuyển hơn 60km trong buổi tập đầu tiên tại Việt Nam - 1
Quãng đường di chuyển từ khách sạn Crowne Plaza tới Trung tâm Thể thao Viettel (Ảnh: Google Maps)

Kiều Phong (SHTT)