Thể thao >> Thể thao trong nước

Vòng loại U23 Châu Á 2020 được chuyển từ sân Thống Nhất về Mỹ Đình

Địa điểm tổ chức bảng K, vòng loại U23 Châu Á 2020 đã có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Vòng loại giải U23 Châu Á 2020 có sự tham dự của 44 đội bóng, chia thành 11 bảng đấu (6 bảng khu vực phía Tây và 5 bảng khu vực phía Đông). Mỗi bảng đấu sẽ gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết vào năm sau.

Đáng chú ý, Thái Lan dù là đội chủ nhà của vòng chung kết nhưng vẫn tham dự vòng loại để cọ sát. Và lá thăm may rủi đã đưa đối thủ này rơi vào bảng K cùng với Việt Nam, Indonesia và Brunei.

Việt Nam là nước đăng cai bảng K và lên kế hoạch tổ chức tại sân Thống Nhất ở TP.Hồ Chí Minh giống như vòng loại U23 châu Á 2018. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, VFF đã quyết định sẽ tổ chức bảng K vòng loại U23 châu Á năm 2020 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Vòng loại U23 Châu Á 2020 được chuyển từ sân Thống Nhất về Mỹ Đình
Kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào bảng đấu "nội bộ" của khu vực Đông Nam Á (Ảnh: AFC)

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với U23 Brunei (22/3), U23 Indonesia (24/3) và U23 Thái Lan (26/3). Thế nhưng đây cũng trùng với thời điểm dự kiến diễn ra trận Siêu cúp Đông Á – Đông Nam Á giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Để đảm bảo chất lượng của trận Siêu cúp cũng như thành tích của đội U23 Việt Nam, VFF đã đề xuất rất nhiều phương án, trong đó có cả việc xin LĐBĐ Châu Á (AFC) lùi lịch tổ chức bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 lên từ ngày 18-22/3. Tuy nhiên đề xuất đã không được AFC chấp thuận. Bởi vậy, trận Siêu cúp Việt Nam – Hàn Quốc đang tạm thời được hoãn lại và chờ sắp xếp ngày thi đấu phù hợp. 

Kiều Phong (SHTT)