Thể thao

Vòng 1/8 cúp quốc gia Kienlongbank 2015: Hoàng Anh Gia Lai thắng nhọc nhằn

Ngược với dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai chỉ có thể vào vòng tứ kết cúp quốc gia sau lúc vượt qua Công An Nhân Dân 4-2 trong cuộc thi sút phạt 11m luân lưu vào chiều 20-6.

Ngược với dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai chỉ có thể vào vòng tứ kết cúp quốc gia sau lúc vượt qua Công An Nhân Dân 4-2 trong cuộc thi sút phạt 11m luân lưu vào chiều 20-6.

Tiền đạo Văn Toàn (áo xanh) bị khóa chặt bởi hàng thủ chắc chắn của Công An Nhân Dân. Ảnh: Anh Tiến

 
Lối chơi tử thủ với số đông cầu thủ thường trực trên sân nhà và chỉ cẳm một tiền đạo ở phía trên của Công An Nhân Dân thật sự gây khó khăn cho Hoàng Anh Gia Lai. Trong suốt cả trận đấu, gần như đội chủ nhà HAGL hiếm khi xuyên phá được hàng thủ kín kẻ của đội khách.

Công Phượng  và Văn Toàn được xếp đá chính. Tuy nhiên sự nhọc nhằn từ các trận đấu ở SEA Games 28 vẫn còn đó khiến cho hai tiền đạo này chỉ còn là chiếc bóng mờ của chính mình. Họ không hề tạo được sóng gió thật sự trước khung thành đội khách, Văn Toàn phải rời sân vào phút 58 còn Công Phương chơi trọn hai hiệp đấu.

Hoàng Anh Gia Lai liên tục thay đổi chiến thuật bằng cách chuyền dài vượt tuyến, phối hợp nhóm bật tường thẳng vào trung lộ hay tấn công biên rồi lật bóng bỏng vào vòng cầm địa nhưng vẫn bất lực. Chiếc vé vào chơi vòng tứ kết cúp quốc gia (ngày 24-6) chỉ đến với đội bóng phố nùi sau lúc đánh bại đối thủ bằng loạt sút phạt 11m luân lưu.

* Mặt sân trơn trợt vì mưa lớn khiến cho cầu thủ Đồng Nai và XSKT Cần Thơ không có được sức mạnh vốn có của mình trong những tình huống phối hợp tấn công. Công Thảo đưa đội khách XSKT Cần Thơ vượt lên dẫn trước 1-0 vào hiệp một. Chỉ trong vòng 15 phút của hiệp hai (từ 52 đến 66), ba bàn thắng do công của Henry, Đức Thắng và Hữu Thắng ấn định chiến thắng 3-1 đưa Đồng Nai lọt vào vòng tứ kết cúp quốc gia.

 *Trước tân binh hạng nhất Bình Phước quá yếu kém, không quá khó để Đồng Tâm Long An dội cơn mưa gôn với 5 bàn thắng vào lưới đối phương do công của Phan Tấn Tài (2 bàn), Hoài Nam (2 bàn) và Tài Lộc. Kết quả các trận còn lại, Hải Phòng- Đồng Tháp 3-2. SLNA- Đắk  Lắk 3-0 , FLC Thanh Hóa- SHB Đà Nẵng 0-1, Than Quảng Ninh- Hà Nội T&T 2-5, Becamex Bình Dương- QNK Quàng Nam 3-1.    

Theo S.H (Tuổi Trẻ)