Thể thao >> Thể thao trong nước

Với HLV Park Hang-seo, không có chỗ cho tình cảm

Tờ Fox Sports Asia cho rằng HLV Park Hang-seo đã không để tình cảm chi phối khi mạnh dạn gọi nhiều cầu thủ trẻ cũng như trao cơ hội cho những gương mặt mới vào ĐTQG Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức dẫn dắt tuyển Việt Nam từ tháng 10. Tuy nhiên đến tháng 11 này ông mới chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ, chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan tại vòng loại cuối Asian Cup 2019, diễn ra trên sân nhà tối 14/11.

Trong số 23 cầu thủ được gọi tập trung, HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi trao cơ hội cho 3 tân binh: Phạm Văn Cường, Trần Minh Vương và Đỗ Văn Thuận. Bên cạnh đó, gần một nửa đội hình tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 18 đến 22 tuổi.

Với HLV Park Hang-seo, không có chỗ cho tình cảm
HLV Park Hang-seo gây một số bất ngờ ở đợt tập trung đầu tiên cùng ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đăng.

“Không có chỗ cho tình cảm khi nhà chiến thuật người Hàn Quốc quyết định loại bỏ 8 người từ đội hình đánh bại Campuchia, trong đó có những tên tuổi như Quế Ngọc Hải, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân. Những thành viên quen thuộc như Văn Quyết, Thanh Trung, Âu Văn Hoàn sẽ đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn đầu của triều đại Park, nhưng ông cũng cho thấy không ngần ngại đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ”, tờ Fox Sports Asia bình luận.

Thực tế, HLV người Hàn Quốc đã không triệu tập 9 cầu thủ vốn có mặt trong đội hình chuẩn bị cho trận gặp Campuchia hôm 10/10 khi HLV Mai Đức Chung làm tạm quyền. Họ gồm: Huỳnh Tuấn Linh, Quế Ngọc Hải, Nghiêm Xuân Tú, Lê Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hoàng, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hữu Dũng và Ngân Văn Đại.

Với HLV Park Hang-seo, không có chỗ cho tình cảm - 1
HLV người Hàn Quốc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. 

Tờ báo này cũng cho biết Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường được kỳ vọng sẽ thi đấu nổi bật bên cạnh một loạt các cầu thủ từ lứa U20 đã chứng minh được khả năng của mình như Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải và Hà Đức Chinh.

Không như nhiều đội bóng ở Đông Nam Á khác, tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào CLB nào. 23 cầu thủ được triệu tập đến 13 CLB (11 V.League, 1 ở hạng Nhất và  1 ở nước ngoài). Hà Nội và HAGL có số lượng đông đảo nhất, mỗi đội đóng góp 4 thành viên.

Nhìn chung những nhân sự mà HLV Park Hang-seo triệu tập không gây nhiều tranh cãi. Nó cho thấy phần nào sự tự tin, quyết đoán của chiến lược gia này khi xây dựng đội hình. Trước đó khi lên Gia Lai thăm học viện HAGL - JMG của bầu Đức, ông Park đã cho biết sẽ trao cơ hội cho những tân binh và quyết tâm xây dựng đội tuyển Việt Nam có bài bản, nề nếp ngay từ đầu.

Với HLV Park Hang-seo, không có chỗ cho tình cảm - 2
Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam được gọi tập trung chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan.

Theo Hoàng Tâm (Tri Thức Trực Tuyến)