Thể thao

Võ sĩ chuẩn bị đối đầu "Quái vật Muay Thái" chỉ là sư Thiếu Lâm... rởm?

Cao thủ Lưu Nhất Long (Yi Long), người vừa tuyên chiến với "Quái vật Muay Thái" Buakaw Banchamek thực chất chỉ là cao thủ Thiếu Lâm... rởm vì đã bị ngôi chùa võ thuật nổi tiếng từ mặt 5 năm trước.

Cao thủ Lưu Nhất Long (Yi Long), người vừa tuyên chiến với "Quái vật Muay Thái" Buakaw Banchamek thực chất chỉ là cao thủ Thiếu Lâm... rởm vì đã bị ngôi chùa võ thuật nổi tiếng từ mặt 5 năm trước.

Ngày 14/12/2010, người phát ngôn Thiếu Lâm Tự đã viết lên trang blog cá nhân với nội dung: "Yi Long, người từng được gọi là võ sư Kung Fu số 1 Thiếu Lâm Tự không phải là võ sư Thiếu Lâm Tự, cũng như không phải là võ sư Kung Fu".
 
Để chứng minh, họ cho biết cái tên Yi Long không hề có trên website chính thức ghi danh những võ sư Thiếu Lâm Tự.
 

Yi Long bị Grotte hạ nốc ao năm 2010 (Nguồn: Omar Belove/YouTube)

 
Quyết định trên được đưa ra tròn 1 tháng sau khi Yi Long tới Mỹ thách đấu để chứng minh sức mạnh võ thuật Trung Quốc. Tại đây, "võ sư Kung Fu số 1 Thiếu Lâm Tự" bị cảnh sát trưởng đội đặc nhiệm SWAT bang Arizona, Mỹ Adrienne Grotte hạ nốc ao tại Las Vegas hôm 13/11/2010.

Được biết, Grotte cũng là một cựu đặc nhiệm SEAL. Anh chỉ lên tiếng chấp nhận thách đấu sau khi không có ai nhận lời và tưởng chừng như một trận quyết đấu sẽ không bao giờ xảy ra.

Đây là một thất bại đầy bất ngờ bởi trước trận đấu, hầu như mọi người đều nghĩ Yi Long sẽ chiến thắng. Thất bại này còn nhục nhã hơn nhiều bởi Yi Long gục ngay ở giây thứ 44 của hiệp 2, sau khi ăn một đấm vào đầu từ Grotte.
 
Yi Long bị Pckthall hạ nốc ao năm 2011 (Nguồn: Muay Thai/YouTube)
 
Sau trận đấu, thông tin cảnh sát Mỹ đấm nốc ao võ sư số 1 Thiếu Lâm Tự tràn ngập trên mạng Internet kèm những bình luận như "Sao Kung Fu Thiếu Lâm yếu vậy?" hay "Kung Fu Thiếu Lâm hết thời rồi à?", "Đừng để sư chùa Thiếu Lâm làm xấu hổ Trung Quốc nữa.

Để lên tiếng bào chữa, chấm dứt mọi tin đồn về Yi Long, phía Thiếu Lâm Tự đã đưa ra thông báo như trên, tuyên bố Yi Long không phải võ sư Thiếu Lâm.

Sau khi bị Thiếu Lâm Tự "từ mặt", "Cao thủ Kung Fu rởm" Yi Long tiếp tục quay lại Mỹ thách đấu năm 2011 và lại thua nốc ao sau 2 vòng đấu. Lần này người hạ gục Yi Long là Josh Pickthall, một võ sĩ thậm chí từng thua nốc ao Grotte tới 2 lần.
 
>> Cao thủ Thiếu Lâm sắp đại chiến với “quái vật” muay Thái
>> Những điều ít biết về Mayweather và Pacquiao
>> Mayweather tuyên bố tái đấu với Pacquiao 

Theo Phi Yến (MASK Online)