Thể thao

Vincent Kompany trở thành "nạn nhân" mới của Pep Guardiola?

Đội trưởng của Manchester City vừa trở thành “nạn nhân” mới nhất dưới thời Pep Guardiola sau khi bị thay ra giữa chừng trong trận đấu với Barcelona đêm hôm qua.

Đội trưởng của Manchester City vừa trở thành “nạn nhân” mới nhất dưới thời Pep Guardiola sau khi bị thay ra giữa chừng trong trận đấu với Barcelona đêm hôm qua.

Kompany đã mất vị trí trong mắt Pep Guardiola

Kompany vừa trở lại sau chấn thương. Anh có màn trình diễn khá ổn trước Everton cuối tuần trước, do đó giữ được suất đá chính trong trận gặp Barca vừa qua. Nhưng sau màn thể hiện thất vọng, Pep Guardiola đã đưa hậu vệ tuổi teen Pablo Maffeo vào sân để thay thế cầu thủ người Bỉ.

Người đồng hương của Kompany ở đội tuyển quốc gia, Kevin De Bruyne đã lên tiếng bảo vệ người thầy mới sau quyết định này: “Đó là sự lựa chọn của Pep. Ông ấy phải có lý do của mình.”

Kompany đang trải qua chuỗi ngày đáng quên tại CLB. Suốt 2 mùa vừa qua, anh luôn gặp chấn thương cơ bắp và phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian. Ban lãnh đạo Man City cũng đang đau đầu trong việc liệu có nên gia hạn tiếp với anh vào mùa Hè tới không. Cầu thủ người Bỉ gặp chấn thương dai dẳng trong trận đấu với Swansea tại EFL cup tháng trước. Kompany hiểu mình đang ngày càng sa sút và sẽ phải cạnh tranh với Kolarov trong những buổi tập trước trận derby thành Manchester tuần sau.

Trích dẫn trong một cuốn sách của Pep được xuất bản tại Tây Ban Nha hôm thứ Năm, Guardiola đã cho thấy sự tàn nhẫn của mình với đội hình mà ông được thừa hưởng trong mùa Hè qua. Ông cho biết:

“Nếu họ không thể chạy hoặc nhảy trên sân thì tốt nhất là họ nên ra đi. Bởi vì, có rất nhiều cầu thủ trẻ tại học viện và họ làm được điều đó.”

Pep Guardiola có lý do để loại Kompany

Có một trường hợp tương tự Kompany trong trận đấu với Barca vừa qua là Aguero. Guardiola đã để cây săn bàn hàng đầu của mình trên ghế dự bị cho đến phút 79 của trận đấu. Dù vậy, tiền đạo người Argentina vẫn được đảm bảo tương lai tại Man City.

Aguero không ra sân ngay từ đầu và có một số ý kiến cho rằng Pep Guardiola cảm thấy không hài lòng khi anh ra sân thi đấu với Paraguay tuần trước bất chấp việc dính một chấn thương bắp chân trong trận đấu gặp Peru trước đó. Tiền đạo 28 tuổi có thể cảm thấy không hài lòng nhưng phải chấp nhận vì đó là chiến thuật.

Guardiola đã nói rất nhiều trong mùa giải này là Aguero có thể cải thiện được thêm mặc dù anh đã ghi được 11 bàn thắng trong 10 lần ra sân cho CLB. Man City cũng đã đảm bảo tương lai cho anh khi thông báo sẽ ký hợp đồng mới và có thời hạn đến năm 2020.

Khác với Kompany, Aguero vẫn được đảm bảo tương lai tại CLB

Đồng đội của Aguero ở tuyển quốc gia là Lionel Messi vừa hủy diệt Man City với một cú hat-trick giúp Barcelona giành chiến thắng 4-0 trong ngày về của Pep Guardiola. Giám đốc điều hành của Man City, ông Ferran Soriano sau đó đã tuyên bố rằng Man City sẽ chờ cơ hội chiêu mộ Messi ngay nếu anh có ý định rời khỏi sân Nou Camp.

“Messi là cầu thủ hay nhất thế giới”, Soriano phát biểu. “Nếu một ngày cậu ấy muốn đến với Man City, chúng tôi sẽ luôn mở rộng cửa chào đón cậu ấy.”

Xem lại clip trận đấu giữa Barca và Man City

Theo Trung Phạm (Thethaovanhoa.vn)