Thể thao

Việt Nam hòa Palestine trước thềm U23 châu Á

Dẫn trước nhờ công của Đức Chinh nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo không giữ được thành quả và nhận kết quả 1-1 trong trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á chiều 4/1.

Trận đấu giữa Việt Nam và Palestine diễn ra tại Trung tâm thể thao Kim Sơn (Thượng Hải, Trung Quốc). Để tránh lộ bài, HLV Park Hang-seo yêu cầu không cho khán giả vào sân và cấm truyền thông ghi hình.

Công Phượng đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng HLV Park Hang-seo vẫn quyết định để anh trên băng ghế dự bị. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhắc các học trò “giữ chân” khi vòng chung kết U23 châu Á đã cận kề.

Việt Nam hòa Palestine trước thềm U23 châu Á
Việt Nam và Palestine đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: Đoàn Huynh

Trời mưa, sân trơn, nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ C cùng tâm lý tránh chấn thương khiến trận đấu diễn ra với tốc độ không cao. Suốt 30 phút đầu tiên, hai đội chỉ tung ra được ba cú dứt điểm, trong đó Palestine suýt có bàn thắng. Tới phút 36, Việt Nam đáp trả bằng tình huống Quang Hải chọc khe cho Đức Chinh băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, chân sút của Đà Nẵng không thể biến cơ hội thành bàn thắng.

Sang hiệp hai, HLV Park Hang-seo thực hiện tới sáu sự thay đổi trong đội hình, để Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Xuân Mạnh, Thái Quý, Hồng Duy và Ngọc Quang vào sân. Và rất nhanh chóng, phút 49, Việt Nam có bàn mở tỷ số nhờ công Đức Chinh. Chân sút người Đà Nẵng gây bất ngờ với pha khống chế ngực rồi dứt điểm gọn ghẽ.

Việt Nam hòa Palestine trước thềm U23 châu Á - 1
Đức Chinh (13) lập công khi được tin tưởng ở vị trí trung phong cắm. Ảnh: Đoàn Huynh

Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam lại không có được sự chắc chắn cần thiết, để đối phương gỡ hoà ở phút 67. Với sơ đồ 3-4-3, hệ thống phòng ngự của HLV Park Hang-seo chưa tạo ra được sự an toàn. Trong các trận đấu tại giải giao hữu M-150 và với Ulsan Hyundai trước đó, các hậu vệ Việt Nam cũng thường xuyên mắc lỗi, dẫn tới những bàn thua.

Sau khi bị gỡ hoà, HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân thay Đức Chinh. Tuy nhiên, tiền đạo của HAGL không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Tỷ số 1-1 được giữ cho tới khi hết trận.

Sau trận đấu với Palestine, HLV Park Hang-seo phải loại hai cầu thủ, chốt danh sách 23 thành viên dự vòng chung kết U23 châu Á. Ngày 7/1, đội sẽ di chuyển tới Côn Sơn để chuẩn bị gặp Hàn Quốc (11/1), Australia (14/1) và Syria (17/1).

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)