Thể thao >> AFF Cup 2018

Video hiếm: HLV Park Hang-seo chơi bóng cực ngầu, tung chiêu 'thiết đầu công' không khác gì Zidane

HLV Park Hang-seo thi đấu bóng đá chuyên nghiệp trong khoảng thời gian 1981-1988 cho 3 CLB tại Hàn Quốc. Không chỉ để lại dấu ấn về chuyên môn, tiền vệ Park Hang-seo luôn thi đấu với tinh thần vô cùng máu lửa. Nhưng đôi khi, mọi thứ vượt trên mức cần thiết.

Video hiếm: HLV Park Hang-seo chơi bóng cực ngầu, tung chiêu 'thiết đầu công' không khác gì Zidane
HLV Park Hang-seo ngày còn thi đấu (Ảnh: Seoul FC)

Trong số 3 CLB từng khoác áo, Lucky-Goldstar FC (tiền thân của Seoul FC) là đội bóng HLV Park Hang-seo có thời gian gắn bó lâu nhất, từ năm 1984 cho đến khi giải nghệ vào năm 1988.

Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn (1m70), tuy nhiên tiền vệ Park Hang-seo khi đó lại có những đường chuyền sắc bén và khả năng sút xa đáng gờm. Thành tích nổi bật nhất của ông khi còn thi đấu chính là chức vô địch K.League 1 vào năm 1985. Bản thân Park Hang-seo năm đó cũng đóng góp 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo và được bầu chọn vào danh sách đội hình tiêu biểu.

Tuy nhiên, HLV ĐT Việt Nam khi còn thi đấu cũng là một cầu thủ khá nóng tính. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy trong đoạn clip được đội bóng cũ Seoul FC chia sẻ, khi Park Hang-seo không chỉ là một tiền vệ có kĩ năng chơi bóng tốt mà ông còn sẵn sàng “ăn thua” với trọng tài với một tình huống húc đầu vào ngực vị vua áo đen, không khác gì cú "thiết đầu công" mà Zinédine Zidane từng làm với Marco Materazzi ở chung kết World Cup 2006.

Kĩ năng chơi bóng và màn húc đầu vào ngực trọng tài của HLV Park Hang-seo ngày còn thi đấu (Video: Seoul FC)

Âu Bằng (SHTT)