Thể thao >> Thể thao trong nước

Vì sao Việt Nam cần 'né' Thái Lan và bảng đấu khó ở SEA Games 30?

Muốn trở thành nhà vô địch phải vượt qua mọi đối thủ nhưng không đồng nghĩa chấp nhận sự khó khăn do đối thủ tạo ra. U22 Việt Nam có lý do để chờ đợi Ban tổ chức SEA Games 30 phân lại nhóm hạt giống.

Có quá nhiều lý do để VFF quyết định khiếu nại lên Ban tổ chức SEA Games 30 về chuyện phân nhóm ở môn bóng đá nam. U22 Việt Nam có thành tích tốt hơn Singapore nhưng bị nằm ở nhóm 4, còn đối thủ ở nhóm 3. Đây là điều bất hợp lý khi chuyện nằm nhóm “đội xổ” sẽ dẫn đến những nguy cơ khó lường.

Nhiều ý kiến cho rằng, U22 Việt Nam muốn giành HCV SEA Games thì không sợ bất kỳ đối thủ nào. Thế nên, chuyện VFF đi khiếu nại là không cần thiết. Đây chỉ là lập luận chủ quan khi bóng đá không thể nói trước điều gì, nhất là sân chơi SEA Games tồn tại rất nhiều yếu tố theo kiểu “ao làng”.

Nhìn theo bức tranh chung cho bóng đá nam ở SEA Games 30, Việt Nam ở nhóm 4 thì đồng nghĩa có thể đụng đến 3 đội bóng mạnh ở chung bảng. Tuy nhiên, Việt Nam lên nhóm 3 sẽ giảm bớt đi 1 đối thủ mạnh. Điều này đã mang đến một sự thuận lợi nhất định cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Vì sao Việt Nam cần 'né' Thái Lan và bảng đấu khó ở SEA Games 30?
U22 Việt Nam không ngán bất kỳ đối thủ nào nhưng cách tốt nhất vẫn là giảm đi các nguy cơ tiềm ẩn ở SEA Games 30.

U22 Việt Nam không ngán đối thủ nào nhưng lịch thi đấu 2 ngày/trận sẽ khiến ông Park Hang Seo phải cân nhắc nhiều thứ. Bớt đi 1 đối thủ mạnh thì có thể cất các trụ cột, phân phối sức hợp lý để đạt mục tiêu tốt nhất. Ngoài ra, U22 Việt Nam giảm bớt nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ quan trọng.

Xét trong 1 kịch bản có thể xảy ra nếu Việt Nam ở nhóm 4, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể nằm ở bảng đấu có Thái Lan, Malaysia, Myanmar. Đây rõ ràng là bảng đấu cực mạnh với Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam ở nhóm 3 có thể giảm 1 đối thủ, thậm chí né được các đội mạnh khi bảng đấu có thể xảy ra là Philippines, Indonesia, Brunei và Timor Leste.

Rõ ràng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giảm đi rất nhiều áp lực và sức lực để giành vé đi tiếp, thay vì phải gồng mình đá với các đối thủ mạnh với thời gian 2 ngày/trận. Do vậy, nếu có cơ hội “né” các đội bóng mạnh như Thái Lan ở vòng bảng thì Việt Nam cần tận dụng để hẹn đối thủ ở bán kết hoặc chung kết, thay vì phải đá ngay từ vòng bảng.

Đúng hơn, bất kỳ đội bóng mạnh nào cũng đều không từ chối các lợi thế để có thể dàng đi đến trận chung kết. U22 Việt Nam cũng thế. Thầy trò HLV Park Hang Seo cần tận dụng tốt mọi điều kiện có thể để giảm bớt đi các rủi ro. Hơn hết, VFF khiếu nại với lý do rất chính đáng thì chúng ta nên ủng hộ điều này, thay vì bày tỏ quan điểm đi ngược với mục tiêu chung.

Phân nhóm hạt giống chính thức môn bóng đá nam SEA Games 30 trước khi VFF khiếu nại

Nhóm hạt giống số 1: U22 Thái Lan, U22 Philippines

Nhóm hạt giống số 2: U22 Malaysia, U22 Indonesia

Nhóm hạt giống số 3: U22 Myanmar và U22 Singapore

Nhóm hạt giống số 4: U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste

Theo Bá Hổ (Saostar.vn)