Thể thao >> AFF Cup 2018

Vì sao nhiều CĐV Việt Nam không được vào xem chung kết tại Malaysia dù có vé?

Dù có vé trong tay nhưng nhiều cổ động viên Việt Nam không thể vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận Việt Nam gặp Malaysia. Bảo vệ nói rằng sau khi CĐV Malaysia vào hết mới xem xét cho người Việt Nam vào sân.

Theo Zing.vn, nhiều tiếng trước khi trận chung kết Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia ở sân vận động Bukit Jalil diễn ra, hàng nghìn cổ động viên (CĐV) Malaysia và vài trăm CĐV Việt Nam đã ổn định chỗ ngồi trong sân Bukit Jalil.

Tuy nhiên, an ninh sân Bukit Jalil bất ngờ đóng các cửa mà không nói lý do khiến nhiều CĐV Việt Nam có vé nhưng không thể vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Cụ thể, ở cổng 1D-114 sân vận động Bukit Jalil có hàng trăm CĐV Việt Nam không được vào sân. Bảo vệ nói rằng sau khi CĐV Malaysia vào hết mới xem xét cho người Việt Nam vào sân.

Vì sao nhiều CĐV Việt Nam không được vào xem chung kết tại Malaysia dù có vé?
Nhiều cổ động viên Việt Nam có vé nhưng không vào được sân. Ảnh Dân Trí

Báo Dân Trí đưa tin, theo thông báo của ban tổ chức (BTC) giải, cổ động viên Việt Nam được mua 5.000 vé xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. BTC giải cũng bố trí cho những người hâm mộ Việt Nam ở khu khán đài E, cạnh với khu vực báo chí.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các cổ động viên Việt Nam, lực lượng an ninh đứng thường trực bên cạnh nhằm ngăn chặn va chạm với cổ động viên Malaysia.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra tầm 1 tiếng đồng hồ, khu khán đài E của cổ động viên đã chật cứng. Nhiều người hâm mộ được bước vào cửa khán đài, nhưng phải đứng và không có ghế ngồi.

Thậm chí, do khu khán đài đã chật cứng nên lực lượng an ninh không cho thêm cổ động viên Việt Nam vào. Điều đáng chú ý là tất cả cổ động viên ở bên ngoài đều có vé trong tay, nhưng không được vào khán đài ở cửa E.

Vnexpress cho hay, hai ngày trước trận chung kết lượt đi tại Malaysia, ông Trần Song Hải - Phó chủ tịch Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam, đã sang Kuala Lumpur tìm hiểu thông tin cần thiết, hỗ trợ cổ động viên mua vé vào sân. Ông cho biết nhiều bà con người Việt ở Malaysia muốn đến sân xem bóng đá, nhưng không mua được vé do Liên đoàn bóng đá nước này bán vé nhỏ giọt và không cùng khu vực.

"Đến chiều 10/12, do có tác động của phía Việt Nam nên phía bạn đã đồng ý bán vé bổ sung. Dự kiến sẽ có hơn 1.000 cổ động viên từ Việt Nam sang và nhiều bà con đang làm việc ở Malaysia đến cổ vũ cho đội tuyển. Người hâm mộ Việt Nam yên tâm là đến sân sẽ mua được vé", ông Hải nói.

Theo Đào Vũ (VnExpress.net)