Thể thao >> Champions League

Vì sao HLV Pep Guardiola bị đuổi lên khán đài?

Tổn thất lớn cho Man City ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League là việc HLV Pep Guardiola bị đuổi lên khán đài. Có lẽ điều này cũng đã ảnh hưởng phần nào tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ áo xanh, khiến họ thua ngược Liverpool 1-2.

Rạng sáng nay, Man City có cuộc tiếp đón Liverpool trên sân nhà The Etihad ở lượt về vòng tứ kết Champions League. Do đã thua 0-3 ở lượt đi nên Man City buộc phải tràn lên tấn công. Ngay phút thứ 2, xuất phát từ sai lầm của Virgil van Dijk, Raheem Sterling đã thực hiện pha kiến tạo như đặt để giúp Gabriel Jesus mở tỷ số trận đấu. Tuy vậy, đây là tất cả những gì đội chủ nhà làm được ở trận đấu này. Bởi sau đó, họ không thể có thêm lần nào xuyên phá hàng thủ chắc chắn của đội khách.

Vì sao HLV Pep Guardiola bị đuổi lên khán đài?
HLV Pep Guardiola bị truất quyền chỉ đạo ngay đầu hiệp 2.

Thậm chí trong hiệp 2, sự lơ là trong phòng ngự còn khiến Man City phải trả giá. Lần lượt Mohamed Salah và Roberto Firmino ghi bàn để giúp Liverpool thắng ngược 2-1. Như vậy qua 2 lượt trận, Liverpool đánh bại Man City với cách biệt 5-1, qua đó giành vé vào chơi ở vòng bán kết.

Thực tế ngay trong đầu hiệp 2, nhiều CĐV Man City đã bắt đầu lo sợ về khả năng đội nhà không thể ghi thêm bàn thắng, đó là thời điểm họ chịu tổn thất khi HLV Pep Guardiola bị đuổi lên khán đài. Tình huống quay chậm cho thấy, HLV người Tây Ban Nha đã phản ứng quyết liệt với trọng tài Antonio Mateu Lahoz ngay sau hiệp 1 và bị truất quyền chỉ đạo.

Theo Mirror, Pep Guardiola đã phản ứng về 2 tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1. Đó là việc Sadio Mane không bị đuổi sau cú vào bóng thô bạo với Otamendi và bàn thắng của Leroy Sane ở cuối hiệp 1 bị từ chối.

Không có Pep Guardiola chỉ đạo bên ngoài đường pitch, Man City mất phương hướng trong hiệp 2 và thua ngược 1-2. Sau trận đấu, HLV người Tây Ban Nha đã chạy vào sân để mạt sát trọng tài  Antonio Mateu Lahoz.

Đáng chú ý, Pep Guardiola đã chỉ trích Antonio Mateu Lahoz từ trước khi trận đấu diễn ra. Vị trọng tài người Tây Ban Nha này chính là người điều khiển trận đấu giữa Man City và Monaco tại Etihad mùa trước.

Pep nói: “Tôi vẫn nhớ những gì xảy ra năm ngoái. Khi đó tỷ số đang là 1-1 và thủ môn Monaco phạm lỗi với Aguero trong vòng cấm. Thế nhưng thay vì thổi phạt đền và rút thẻ đỏ, ông ta lại cảnh cáo Aguero. Chúng tôi vẫn ngược dòng nhưng chuyện xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả cuối cùng”.

Theo Đông Hưng (Dân Việt)