Thể thao >> AFF Cup 2018

Vì sao HLV ĐT Malaysia tỏ ra lo sợ Văn Quyết trong cuộc quyết đấu?

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV ĐT Malaysia vừa chỉ ra cái tên nguy hiểm nhất bên phía ĐT Việt Nam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong buổi họp báo diễn ra ở Hà Nội, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định: “Đội tuyển Malaysia sẽ chơi phòng ngự và chú trọng vào các cá nhân nổi bật của Việt Nam như đội trưởng Văn Quyết”. Bên cạnh đó, ông Tan còn tuyên bố: “Dù vậy, chúng tôi sẽ không chỉ tập trung vào việc giành 1 điểm. Nếu có cơ hội, tôi muốn các học trò ghi bàn để giành thắng lợi”.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Văn Quyết từng là cầu thủ ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Chính vì vậy, nhiều cầu thủ bên phía ĐT Malaysia không lạ gì tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội.

Vì sao HLV ĐT Malaysia tỏ ra lo sợ Văn Quyết trong cuộc quyết đấu?
HLV ĐT Malaysia bày tỏ sự lo ngại trước tiền đạo Văn Quyết.

Ngoài ra, tại V.League 2018, Văn Quyết đã thể hiện một phong độ rất cao dưới màu áo đội bóng thủ đô. Qua 26 vòng đấu, thủ quân ĐT Việt Nam ghi được 7 bàn thắng, đóng góp 11 đường kiến tạo thành bàn. Nhờ đó, anh đã giúp CLB Hà Nội sớm lên ngôi vô địch V.League.

Phong độ xuất sắc cũng giúp Văn Quyết luôn nhận được sự tin tưởng từ HLV Park Hang Seo. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục sử dụng Văn Quyết trong 2 giải đấu lớn gần đây gồm: ASIAD 18 và AFF Cup 2018.

HLV Tan Cheng Hoe còn chỉ ra 2 cái tên nổi bật khác trong đội hình ĐT Việt Nam như: Quang Hải, Công Phượng. Về phía HLV Park Hang Seo, ông cũng tỏ ra tôn trọng đối thủ và đánh giá cao chất lượng các cầu thủ ĐT Malaysia.

Vì sao HLV ĐT Malaysia tỏ ra lo sợ Văn Quyết trong cuộc quyết đấu? - 1
HLV Park Hang Seo đánh giá cao đối thủ trước trận đấu.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Tôi không tin ông Tan Cheng Hoe đến đây chỉ muốn lấy một điểm ra về. Là huấn luyện viên, ai cũng muốn giành chiến thắng và 3 điểm, nên tôi nghĩ họ sẽ không hài lòng với một điểm trước Việt Nam”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30′ ngày 16/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo Bá Định (Saostar.vn)