Thể thao >> Thể thao trong nước

VFF và HLV Park Hang-seo sẽ đàm phán để giảm tải công việc

Trong hợp đồng đã kí với VFF, HLV Park Hang-seo sẽ nắm hai đội là U22 hoặc U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên trong thời gian qua, ông Park nhiều lần bày tỏ với truyền thông về nguyện vọng chỉ dẫn dắt một đội tuyển.

Sau khi HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc về mong muốn được giảm tải công việc, VFF cũng đã có những phản hồi đầu tiên về vấn đề này.

"VFF đã nắm được thông tin HLV Park Hang-seo không muốn kiêm nhiệm, cùng lúc dẫn dắt nhiều đội tuyển như năm 2018. Ông ấy vừa trở lại Việt Nam hôm qua và chúng tôi đang sắp xếp để trong hôm nay hoặc ngày mai ngồi lại với nhau, bàn bạc về vấn đề giảm tải", một lãnh đạo VFF chia sẻ với VnExpress.

VFF và HLV Park Hang-seo sẽ đàm phán để giảm tải công việc
HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông Hàn Quốc trước khi trở lại Việt Nam

Vào hôm qua (18/2), trước khi lên đường trở lại Việt Nam, HLV Park Hang-seo tiếp tục khẳng định VFF sẽ phải quyết định để ông nắm đội U22 hoặc đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên để điều này có thể trở thành hiện thực, VFF và ông Park sẽ phải tiến hành đàm phán lại các điều khoản hợp đồng.

"Trong điều khoản hợp đồng đã ký có ghi rõ HLV Park Hang-seo sẽ nắm hai đội là U22 hoặc U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Đôi bên sẽ ngồi lại bàn bạc để tìm tiếng nói chung", lãnh đạo VFF chia sẻ thêm.

Trong năm 2019, đội U22 sẽ tranh tài tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng tham dự giải đấu rất quan trọng là vòng loại World Cup 2022.

Còn nhớ trong quá khứ, việc một HLV kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và đội U22 (U23) là điều không quá xa lạ. Có thể kể ra các trường hợp của HLV ngoại Henrique Calisto, Falko Goetz, Toshiya Moura hay các HLV nội như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng.

Kiều Phong (SHTT)