Thể thao >> Thể thao trong nước

VFF sẽ xử lý các đội futsal của bầu Tú nếu nhường điểm

LĐBĐ Việt Nam (VFF) cảnh báo năm đội có liên quan đến ông Trần Anh Tú về dấu hiệu nhường điểm ở các giải futsal.

"Nếu chúng tôi phát hiện các đội bóng liên quan đến ông Trần Anh Tú có dấu hiệu nhường điểm để dồn cho một đội vô địch, VFF sẽ kiên quyết xử lý để giải diễn ra công bằng", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh tại buổi lễ công bố giải futsal VĐQG 2018 và giải futsal Cup Quốc gia 2018.

VFF sẽ xử lý các đội futsal của bầu Tú nếu nhường điểm
Bầu Tú cùng đội Thái Sơn Nam, futsal Việt Nam 2017. Ảnh: Nhật Tâm.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VFF và Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp tổ chức hai giải đấu này. Giải futsal vô địch quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến 29/9 với 12 đội tham dự. Tân binh của giải năm nay là VietFootball, đơn vị tổ chức giải bóng đá phong trào “phủi” Hà Nội.

Giai đoạn một giải VĐQG sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 9/5 tại Cung thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng) với sáu đội Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng, Hoàng Thư Đà Nẵng, Sanest Tourist Khánh Hòa, Kim Toàn Đà Nẵng và VietFootball. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Bốn đội dẫn đầu giai đoạn một sẽ dự giai đoạn hai cùng sáu đội có vị trí cao nhất giải năm 2017, gồm Thái Sơn Nam, Sanatech Khánh Hòa, HPN Phú Nhuận, Sanna Khánh Hòa, Sài Gòn FC và Thái Sơn Bắc.

Tại giai đoạn hai, 10 đội thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm thứ bậc chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 13/5 đến 3/6 tại Đà Nẵng. Lượt về diễn ra từ ngày 7 đến 29/9 tại TP HCM. Đội vô địch sẽ nhận 300 triệu đồng và đại diện Việt Nam tham dự giải futsal các CLB châu Á. Đội Á quân sẽ dự giải futsal các CLB Đông Nam Á.

Sau giải VĐQG, giải futsal Cup Quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến 3/12 tại TP HCM.

Bên cạnh các giải chuyên nghiệp, ban tổ chức sẽ tổ chức một giải đấu đồng hành dành cho các đội bóng đến từ các trường Đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng và TP HCM.

Theo Đông Huyền (VnExpress.net)