Thể thao >> Thể thao trong nước

VFF nói gì về chuyện gia hạn với thầy Park sau Asian Cup 2019?

Phía LĐBĐ Việt Nam mới đây đã lên tiếng về chuyện gia hạn với HLV Park Hang Seo sau thành tích ấn tượng tại Asian Cup 2019.

Đại diện VFF lên tiếng về chuyện gia hạn với HLV Park Hang Seo

Trong lần đầu cầm quân tại Asian Cup, HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam vào tứ kết của giải đấu. Có thể nói đây là thành tích cực kỳ ấn tượng bởi so với Asian Cup 2007 - giải đấu mà bóng đá Việt Nam cũng vào tới tứ kết, thầy trò Park Hang Seo phải thi đấu nhiều hơn một trận ở vòng 1/8.

VFF nói gì về chuyện gia hạn với thầy Park sau Asian Cup 2019?
Đại diện VFF cho biết sẽ cân nhắc việc tăng lương cho HLV Park Hang Seo khi thỏa thuận gia hạn

Thành công ở Asian Cup 2019 và trước đó là một loạt giải đấu cho thấy năng lực cầm quân của HLV Park Hang Seo như U23 châu Á, ASIAD và AFF Cup khiến ông thầy người Hàn Quốc 'nổi như cồn' ở Hàn Quốc. Thời gian qua đã có thông tin nhiều CLB muốn có chữ ký của nhà cầm quân 60 tuổi này.

Điều này cũng khiến một bộ phận NHM bóng đá Việt Nam rất muốn VFF sớm hoàn tất việc 'trói chân' thầy Park tuy nhiên phía Liên đoàn lại chưa tỏ ra vội vã trong việc này. 

Lý do bởi hợp đồng của ông Park với VFF có thời hạn tới tận tháng 1/2020, tức còn khoảng 1 năm. Mặc dù vậy phía VFF cũng sẽ cân nhắc để có đãi ngộ tốt hơn cho thầy Park sau những gì ông làm được cho bóng đá Việt. 

"Chắc chắn khi gia hạn, hợp đồng mới sẽ phải cân nhắc tới những đóng góp của HLV Park Hang Seo đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi cho rằng chuyện tăng lương cũng như các chế độ khác là hợp lý, nhưng cụ thể ra sao cần làm việc bởi đây là vấn đề phức tạp", một lãnh đạo VFF khẳng định.

Theo Minh Long (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)