Thể thao

VFF chính thức tổ chức Giải bóng đá Quốc tế U15 - Cúp nhựa Tiền Phong 2017

Giải đấu Quốc tế đầu tiên cho lứa tuổi Thiếu niên nam – đội tuyển U15 năm nay sẽ có tên gọi chính thức là “Giải bóng đá quốc tế U15 – Cúp nhựa Tiền Phong”

Giải đấu Quốc tế đầu tiên cho lứa tuổi Thiếu niên nam – đội tuyển U15 năm nay sẽ có tên gọi chính thức là “Giải bóng đá quốc tế U15 – Cúp nhựa Tiền Phong”

“Giải bóng đá quốc tế U15 – Cúp nhựa Tiền Phong” là sân chơi đầu tiên dành cho các đội tuyển trẻ U15 do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phối hợp với liên đoàn bóng đá Việt Nam – VFF tổ chức nhằm tạo điều kiện tập luyện, cọ xát, trau dồi thêm kinh nghiệm cho đội tuyển U15 có thể tiến tới 2 mục tiêu lớn: Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2017 và đặc biệt là Vòng loại U16 Châu Á 2018.


Trong buổi họp báo ngày 06/06/2017, ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong bày tỏ sự vui mừng khi được hợp tác cùng VFF tổ chức giải đấu và hi vọng đây sẽ là tiền đề cho những cuộc hợp tác tiếp theo cũng như cơ hội đóng góp cho nền bóng đá nước nhà trong tương lai. Ông Phúc chia sẻ thêm, giải đấu U15 Cúp Nhựa Tiền Phong sẽ được đầu tư “mạnh tay” và dài hơi từ việc lựa chọn cầu thủ, đối thủ tới tập huấn, rèn luyện để đặt ra các mục tiêu dài hơi, đồng thời khẳng định sức mạnh cũng như tiềm năng của U15 Việt Nam với người hâm mộ nước nhà.


 

(Ảnh: VFF)

Tại “Giải bóng đá quốc tế U15 – Cúp nhựa Tiền Phong”, đội tuyển U15 Việt Nam sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để tìm ra người vô địch với 3 đội U15 khách mời quốc tế: U15 Myanmar, U15 Đài Bắc Trung Hoa và U15 Indonesia. Đây là giải đấu trẻ nhưng hứa hẹn sẽ tạo sức hút lớn với người hâm mộ môn thể thao vua bởi phần lớn các cầu thủ đều tới từ những “lò” đào tạo có tiếng như PVF, Hà Nội FC, Viettel, Sông Lam Nghệ An… Đồng thời, HLV trưởng của đội U15 Việt Nam là Vũ Hồng Việt  - người đã góp công lớn giúp U19 Hà Nội FC vô địch giải U19 Quốc gia tháng 4. Với sự chỉ dạy tận tình, chuyên nghiệp của HLV cùng GĐKT Juergen Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel – những người vừa hoàn thành nhiệm vụ tại đội U19 quốc gia, đội tuyển U15 Việt Nam sẽ luôn được hỗ trợ, bảo đảm điều kiện, thể trạng thi đấu tốt nhất.


 

 

(Ảnh: VFF)

Giải bóng sẽ chính thức khai mạc vào ngày 14/06/2017 với 2 trận mở màn giữa U15 Myanmar – U15 Indonesia và U15 Việt Nam – U15 Đài Bắc Trung Hoa tại sân vận động Xuân Hòa, Đà Nẵng do Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam giám sát. Theo đó, ngày 16/06 là U15 Đài Bắc Trung Hoa – U15 Myanmar và U15 Indonesia – U15 Việt Nam. Trận cuối cùng (18/06), U15 Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp U15 Indonesia và U15 Việt Nam đá với U15 Myanmar.


 

(Ảnh: VFF)

Đội tuyển U15 Việt Nam gồm 25 cầu thủ: Trần Lâm Hào, Kim Hải Long (CAND), Võ Minh Đan (Đà Nẵng), Hoàng Nhất Minh, Khuất Văn Khang, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Bá Dương (Viettel), Vũ Tiến Long, Nguyễn Duy Dũng, Đậu Ngọc Thành, Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Trịnh Quang Trường, Nguyễn Thế Hùng, Đoàn Chí Bảo, Trịnh Văn Chung, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Quốc Hoàng (PVF), Trần Văn Hưng, Nguyễn Văn Dũng (Nam Định), Đinh Xuân Tiến, Đường Quang Cường, Ngô Quang Thuận, Nguyễn Văn Bách (SLNA), Trần Thanh Tú, Đoàn Tuấn Phong (Bình Dương).

(Ảnh: VFF)

Với đội hình được tuyển chọn kỹ càng, huấn luyện bài bản cùng cơ sở vật chất hiện đại và không mất phí vào cửa, giải bóng hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu gay cấn, căng thẳng, hấp dẫn cho người hâm mộ. Theo VFF, đây là năm đầu tiên giải đấu được tổ chức và sẽ duy trì 2 năm/lần để tạo điều kiện cho vận động viên tiếp tục thi đấu các giải vô địch quốc tế lứa tuổi U16, U18 vào những năm sau.

PV