Thể thao

"VĐV không chân" Pistorius bị kết tội giết người

Ngôi sao điền kinh khuyết tật người Nam Phi bị khép tội cố sát bạn gái Reeva Steenkamp trong phiên tòa phúc thẩm ngày 3/12.

Ngôi sao điền kinh khuyết tật người Nam Phi bị khép tội cố sát bạn gái Reeva Steenkamp trong phiên tòa phúc thẩm ngày 3/12.

Theo thẩm phán Lorimer Leach, Pistorius phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Nếu bị khép tội cố sát, ngôi sao 29 tuổi có thể sẽ đối mặt với án phạt 25 năm tù.

Trong phiên xét xử tại Bloenfontein, Pistorius không góp mặt. Tuy nhiên, anh sẽ bị buộc trở lại trước vành móng ngựa trong thời gian sớm nhất.
 
 
Ngày 12/10/2014, tòa án Pretoria kết luận, Pistorius phạm tội ngộ sát khi bắn bốn phát súng vào bạn gái Reeva Steenkamp – người đang ngồi trong nhà vệ sinh bị khóa – vào đúng dịp lễ Tình nhân 2013. Ngôi sao người Nam Phi bị xử phạt 5 năm tù giam. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm ngồi sau song sắt, Pistorius được phép thi hành phần còn lại của bản án bằng hình thức quản thúc tại gia.
 
Trước khi sát hại bạn gái, Pistorius từng được xem như người hùng của thể thao Nam Phi khi giành  6 huy chương vàng ở các kỳ Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật). Ngoài ra năm 2012, anh cũng trở thành vận động viên khuyết tật đầu tiên được đặc cách tham gia tranh tài tại một kỳ Olympic.
 
>> Xã hội đen dọa đoạt mạng Oscar Pistorius nếu vào tù
>> “Người không chân” Oscar Pistorius chính thức bị buộc tội giết người

Theo Thành Quảng (Zing.vn)