Thể thao

VĐV, HLV tiêu biểu vùng mỏ: Tôn vinh HLV Đinh Cao Nghĩa và cầu thủ Vũ Minh Tuấn

Ngày 8.1, Sở VHTTDL cùng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu Vùng mỏ 2014.

Ngày 8.1, Sở VHTTDL cùng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu Vùng mỏ 2014.

Cầu thủ Vũ Minh Tuấn (CLB bóng đá TQN).

 
Các phóng viên, biên tập viên, các nhà báo quản lý báo chí tại các cơ quan báo chí tỉnh, và các báo Trung ương thường trú tại Quảng Ninh đã tham gia bầu 7 VĐV và 5 HLV tiêu biểu chọn từ danh sách 11 VĐV và 6 HLV trong danh sách đề cử.
 
Tại cuộc bầu chọn, ông Hà Quang Long - Giám đốc Sở VHTTDL tinh Quảng Ninh cho biết: "Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7, Quảng Ninh đã giành được 63 huy chương (14 vàng, 22 bạc và 27 đồng), xếp thứ 14/65 tỉnh, thành phố và ngành tham dự đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7.2014, qua đó hoàn thành chỉ tiêu nằm trong tốp 14 đội dẫn đầu đại hội như đã đề ra. CLB bóng đá Than Quảng Ninh (TQN) đã đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia như: Vũ Minh Tuấn, Đào Nhật Minh, Nguyễn Huy Cường…".
 
Theo kết quả bỏ phiếu, HLV Đinh Cao Nghĩa của CLB bóng đá TQN xếp thứ nhất; thứ 2: Đỗ Văn Hiệu (Canoing); thứ 3: Nguyễn Duy Long (bơi); thứ 4: Vũ Công Dậu (Pencak Silat); thứ 5: Nguyễn Thị Hằng (Wushu).
 

HLV Đinh Cao Nghĩa của CLB bóng đá TQN

 
Về VĐV tiêu biểu: 1: Vũ Minh Tuấn (CLB bóng đá TQN); thứ 2: Vũ Thùy Linh (Canoing); thứ 3: Nguyễn Thái Linh (Pencaksiat); thứ 4: Nguyễn Thị Kiểu Oanh (bơi); thứ 5: Nguyễn Thùy Linh (Wushu); thứ 6: Đinh Thị Trang (Canoing); thứ 7: Dương Thị Thơm (bơi).
 
Đây là một trong những hoạt động thường niên trong hơn 10 năm qua do 2 cơ quan trên tổ chức nhằm tôn vinh các tài năng thể thao Vùng mỏ trong năm 2014.
 
Theo T.N.D (Lao Động)