Thể thao >> AFF Cup 2018

Văn Toàn suy sụp vì chấn thương trước trận gặp Campuchia

AFF Cup 2018: Việt Nam 3-0 Campuchia

HLV Park Hang-seo chia sẻ Văn Toàn bị suy sụp khi không thể ra sân ở trận gặp Campuchia tối 24/11 vì dính chấn thương nặng.

Văn Toàn được tung vào sân ở phút 80 trận đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Thuwunna trước Myanmar. Thời điểm đó thầy trò HLV Park Hang-seo đang bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới đội chủ nhà. 

Sự xuất hiện của tiền đạo sinh năm 1996 đem lại những tín hiệu tích cực và nếu không có sai lầm của trọng tài, anh đã giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng, thậm chí có thể là 3 điểm trên sân khách.

Bởi vậy nhiều người hâm mộ kỳ vọng ở trận gặp Campuchia tối 24/11, chân sút của HAGL sẽ được HLV Park trao cơ hội vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, Văn Toàn xuất hiện trên sân Hàng Đẫy mà không thay đồ khởi động cùng các đồng đội. 

Văn Toàn suy sụp vì chấn thương trước trận gặp Campuchia
Văn Toàn đi cạnh Công Phượng sau trận đấu. Ảnh: Thuận Thắng.

Tuy nhiên, chân sút quê Hải Dương bất ngờ gặp chấn thương đầu gối trong buổi tập cuối trước trận đấu. Ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo chỉ cho báo chí tác nghiệp 15 phút nên nguyên nhân dẫn tới chấn thương của Văn Toàn vẫn đang bí ẩn.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ về chấn thương của Văn Toàn: “Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu hôm nay, Văn Toàn đã dính chấn thương. Tôi mong rằng Toàn sẽ sớm bình phục. Toàn đã rất suy sụp bởi theo tính toán chiến thuật ban đầu, cậu ấy sẽ đá chính ở trận hôm nay”.

"Kiểm tra ban đầu cho thấy chấn thương của Văn Toàn không quá nghiêm trọng, nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi chẩn đoán của bác sĩ. Tôi không dám chắc Văn Toàn có thể tiếp tục dự AFF Cup không", HLV Park nói thêm.

Với cá nhân Văn Toàn, mùa giải vừa qua với anh không mấy suôn sẻ. Tiền đạo này không thể hiện được nhiều tại giải U23 châu Á. Tới ASIAD 2018, Văn Toàn không được trọng dụng và sau thời gian nỗ lực ở V.League, anh dần lấy lại thiện cảm trong mắt BHL và đang đứng trước cơ hội chứng minh năng lực.

Đáng tiếc, chấn thương đầu gối khiến anh phải ngồi ngoài thời gian dài. Không loại trừ khả năng anh phải bỏ lỡ VCK Asian Cup 2019 diễn ra vào tháng 1 tới.

Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)