Thể thao

Văn Toàn chấn thương, Xuân Trường trở lại

HAGL không có đội hình mạnh nhất gặp B.Bình Dương chiều 28/6 khi tiền đạo Văn Toàn bị lật cổ chân, không thể tập luyện bình thường.

HAGL không có đội hình mạnh nhất gặp B.Bình Dương chiều 28/6 khi tiền đạo Văn Toàn bị lật cổ chân, không thể tập luyện bình thường.
Văn Toàn là "thương binh" mới nhất của HAGL. Trước đó, 6 cầu thủ gồm Phạm Văn Tiến, Lê Đức Lương, Nguyễn Hữu Anh Tài, Lê Hoàng Thiên, Nguyễn Phong Hồng Duy và Khuất Hữu Long đã dính chấn thương, không cùng đội ra Hà Nội (gặp Hà Nội T&T ở tứ kết Cúp quốc gia) và xuống Bình Dương gặp đội chủ nhà ở vòng 13 V.League.

Văn Toàn phải tập riêng chiều 27/6. Anh chỉ chạy bộ cũng như tập nhẹ với bóng.

Theo bác sĩ Đồng Xuân Lâm, Văn Toàn bị lật cổ chân nặng, không thể tập bình thường cùng đồng đội. Phải mất một tuần lễ nữa, ông mới có thể chẩn đoán khả năng phục hồi của tiền đạo này. Cầu thủ người Hải Dương được HLV Graechen bố trí đá chính khi HAGL thi đấu với Công an Nhân dân tại vòng 1/8 Cúp quốc gia chiều 20/6 nhưng chơi không tốt.

Anh ngồi ghế dự bị khi HAGL gặp Hà Nội T&T nhưng không được vào sân thi đấu. Bên cạnh Văn Toàn, cầu thủ đa năng Võ Út Cường cũng dính chấn thương ở chân, không thể ra sân gặp B.Bình Dương. Thiếu vắng 2 cầu thủ này là thiệt thòi lớn cho đội bóng phố núi trong bối cảnh đội hình của họ rất mỏng.

Tin mừng cho đội bóng của bầu Đức là tiền vệ trụ cột Lương Xuân Trường đã sẵn sàng trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. HLV Graechen muốn sử dụng anh ở trận gặp Hà Nội T&T nhưng ông sợ học trò tái phát chấn thương khi thi đấu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Lương Xuân Trường hào hứng trước viễn cảnh trở lại thi đấu gặp B.Bình Dương.

“Sự trở lại của Xuân Trường là tin rất vui với chúng tôi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ giúp chúng tôi kiểm soát được lối chơi”, HLV người Pháp nhấn mạnh. Tiền vệ người Tuyên Quang nhiều khả năng sẽ hợp cùng “cạ cứng” Tuấn Anh ở tuyến giữa để chống lại hàng tiền vệ rất mạnh của B.Bình Dương.
 

Lịch thi đấu vòng 13 V.League.

Đội vô địch V.League 2003 đang sa sút phong độ, không thắng trong 7 vòng đấu gần đây nhất. Ngược lại, B.Bình Dương vẫn thể hiện được sức mạnh của đội đương kim vô địch. Họ đang dẫn đầu bảng với 25 điểm, quyết tâm giành thêm trận thắng để vô địch lượt đi.

Theo N.Đăng (Zing.vn)