Thể thao >> Thể thao trong nước

Văn Quyết chính thức lên tiếng về pha đánh nguội Nghiêm Xuân Tú

Văn Quyết bày tỏ sự hối hận do không kiềm chế được bản thân đã có hành động không đẹp thúc cùi chỏ vào Nghiêm Xuân Tú trong trận đấu cuối cùng V-League 2017.

Trận đấu quyết định ngôi vô địch giữa Hà nội FC với Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả kết thúc với tỉ số 4-4. Ngoài việc để tuột mất chức vô địch vào tay Quảng Nam, đội bóng thủ đô còn chịu thêm tổn thất khi Nguyễn Văn Quyết phải đối mặt với án kỷ luật do hành vi đánh cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú.

Văn Quyết chính thức lên tiếng về pha đánh nguội Nghiêm Xuân Tú
Văn Quyết hối hận vì pha đánh nguội với Nghiêm Xuân Tú.

Dù Tú "ngựa" sau đó lên tiếng bảo vệ Văn Quyết khi cho rằng đó chỉ là hành động bột phát lúc nóng nảy nhưng dư luận cho rằng thủ quân của Hà Nội FC cần phải chịu án phạt để làm gương. Bản thân Văn Quyết cũng ý thức được sai lầm của bản thân.
 
"Tôi biết người hâm mộ, đồng nghiệp và anh em báo chí rất buồn vì pha bóng bộc phát đó" - Văn Quyết trải lòng sau quãng thời gian tĩnh tâm: "Là một tuyển thủ và đeo băng đội trưởng tuyển quốc gia, trách nhiệm của tôi sẽ nhiều hơn, đặc biệt là về hình ảnh và làm gương cho những cầu thủ khác".
 
"Như tôi đã nói, đó là giây phút bộc phát khi Xuân Tú đeo bám và có đá sau vào chân tôi. Đó đã là cuối trận và chúng tôi rất sốt ruột để ghi bàn. Tôi không chủ ý phạm lỗi với Tú và cậu ấy hiểu điều đó. Chuyện đã qua rồi và đó là bài học lớn cho bản thân tôi". 
 
Văn Quyết cũng gửi lời xin lỗi vì hành động không đẹp: "Tôi rất tiếc về giây phút bộc phát nóng nảy đó. Sau trận đấu, Xuân Tú có gặp tôi và nói rằng cậu ấy không hề gì sau pha va chạm. Chúng tôi vẫn là bạn bè và tôn trọng nhau. Tôi biết mình sẽ mất rất nhiều sau tình huống đó. Tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ về hình ảnh không đẹp mà mình đã gây ra".

Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định Văn Quyết sẽ phải nhận án phạt để làm gương: "Không có chuyện bỏ qua vụ việc. Hồ sơ đã được gửi cho các thành viên của ban. Chúng tôi sẽ họp để xử vào ngày 29/11".

Theo N.D (Thể Thao Việt Nam)